Xét nghiệm ADN để xác định cha là Hùng III

Ông Hùng III gặp khó khăn khi muốn cải chính tên cha cho con vì lỡ khai một cái tên khác. Ảnh: MQ

Trước đó, ông nhờ ủy ban thì được chỉ sang tòa, còn tòa bảo đây là thẩm quyền của ủy ban. Sự việc kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết khiến con ông đã học lớp 9, nếu không sửa được tên trong giấy khai sinh thì sang năm không đủ yêu cầu để lên lớp 10.

Mới đây, bà Võ Thị Kéo, Trưởng phòng Tư pháp quận Thủ Đức, cho biết sau khi báo thông tin, phòng đã có văn bản đề xuất và được Sở Tư pháp TP.HCM chấp thuận cho gia đình ông Hùng III xét nghiệm ADN những người liên quan để qua đó làm căn cứ sửa tên trong giấy khai sinh cho con ông. Tiếp đó, phòng đã có văn bản yêu cầu gia đình đi xét nghiệm và cung cấp kết quả cho phòng. Nếu kết quả thể hiện ông Hùng III và con có quan hệ huyết thống thì cơ quan chức năng sẽ xác nhận và thay đổi tên cha trong giấy khai sinh của con ông từ Ngọc Đức thành Hùng III.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm