Ban tổ chức Miss Peace Vietnam 2022 phản hồi về mức phạt 55 triệu đồng

(PLO)- Đại diện Ban tổ chức Miss Peace Vietnam 2022 cho biết, cuộc thi đã được UBND Thành phố Đà Nẵng cấp phép và cuộc thi vẫn đang được tổ chức đúng tiến độ theo Nghị định 144.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi UBND TP.HCM ra quyết định xử phạt BTC Miss Peace Vietnam 2022 55 triệu đồng vì vi phạm hành chính, đại diện đơn vị tổ chức cuộc thi đã lên tiếng.

Như PLO đã thông tin, chiều 6-9, Cục nghệ thuật biểu diễn đăng tải thông tin xử phạt hành chính đối với công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam (công ty Minh Khang). Theo thông tin, quyết định xử phạt công ty Minh Khang do UBND TP.HCM ban hành. Mức phạt hành chính là 55 triệu đồng.

Hoa hậu H'Hen Niê cùng dàn thí sinh Miss Peace Vietnam 2022 trong một hoạt động gần đây. Ảnh: BTC.

Hoa hậu H'Hen Niê cùng dàn thí sinh Miss Peace Vietnam 2022 trong một hoạt động gần đây. Ảnh: BTC.

Liên quan đến quyết định này, tối 6-9, bà Nguyễn Thanh Thuỳ (nghệ danh Thuỳ Dương) - Giám đốc công ty Minh Khang, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Miss Peace Vietnam 2022 khẳng định: “Chúng tôi có giấy phép cuộc thi Miss Peace Vietnam - Hoa hậu hoà bình Việt Nam đã được UBND Thành phố Đà Nẵng cấp phép và cuộc thi vẫn đang được tổ chức đúng tiến độ theo Nghị định 144”.

Theo bà Thanh Thùy, bản chất của buổi gặp hôm đó để hướng dẫn thí sinh về tiêu chí cuộc thi vì đơn vị này đòi hỏi cao trong việc tuyển chọn như không thẩm mỹ, không làm răng, làm mũi. Các buổi làm việc chủ yếu làm online và chỉ có một số thí sinh TP.HCM đến trực tiếp.

“Chúng tôi nhận định rằng hoạt động diễn ra từ ngày 31-7 đến 2-8 chỉ mang tính chất tư vấn thí sinh, nhỏ lẻ, thuộc khuôn khổ cuộc thi nên công ty không xin phép thêm cơ quan chức năng tại TP.HCM”- bà Thanh Thùy cho biết.

Sau khi nhận được công văn của Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, ngày 10-8, đơn vị này đã lên làm việc với Sở và muốn lắng nghe chia sẻ của đại diện Sở về việc này.

Đại diện ban tổ chức cho biết, xin nhận và điều chỉnh với sai phạm nêu trên. Bên cạnh đó, Công ty Minh Khang và Ban tổ chức cuộc thi Miss Peace Vietnam 2022 vẫn đang làm đúng theo lộ trình cuộc thi theo giấy phép đã được cấp.

“Cuối cùng, chúng tôi khẳng định cuộc thi vẫn đang tổ chức các hoạt động thử thách tại Nhà chung cho Top 60 thí sinh và sẽ tổ chức đêm chung kết vào ngày 11-9 tại Nhà Hát Trưng Vương - Thành phố Đà Nẵng”- bà Thanh Thùy nói.

Trước các phản hồi của đại diện công ty Minh Khang, sáng 7-9, phóng viên PLO đã có trao đổi với bà Thanh Thuý, Phó giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao TP.HCM.

Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM khẳng định theo quy định pháp luật, tổ chức cuộc thi ở địa phương nào phải xin phép địa phương đó trước khi tổ chức. Sở đã có buổi làm việc với đại diện công ty Minh Khang, đơn vị tổ chức Miss Peace Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam trước khi đưa ra quyết định xử phạt hành chính.

Bà Thanh Thúy cũng khẳng định, trước đó, Sở Văn hoá - Thể thao TP.HCM, cục nghệ thuật biểu diễn đã lấy ý kiến công khai, tổ chức hội nghị để phổ biến và lắng nghe thắc mắc tâm tư của các đơn vi doanh nghiệp liên quan đến nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn đến các tỉnh, thành khu vực phía Nam có sự tham gia của đông đảo các địa phương, cơ quan, đơn vị.

“Khi hoạt động trong lĩnh vực nào, chủ cơ sở phải nghiên cứu kỹ quy định để đảm bảo thực thi đúng pháp luật, tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong môi trường văn hoá, nghệ thuật”- Phó giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao TP.HCM nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm