Báo Trung Quốc tuyên bố 'sẵn sàng chiến đấu đến cùng'

Nhưng đây chỉ mới là lời đe dọa vì chưa đi vào hiện thực hóa. Theo Ngân hàng Goldman Sachs mối đe dọa tăng thuế chính thức với Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào cuộc đàm phán trong ngày thứ 5 (9-5).

Goldman Sachs cũng nhấn mạnh, trước hết, Phó Thủ tướng Trung Quốc – ông Lưu Hạc phải xuất hiện cùng với phái đoàn đàm phán để tìm một giải pháp cho thỏa thuận thương mại. Nếu Trung Quốc rút lui khỏi cuộc đàm phán, việc tăng thuế là điều hiển nhiên.

“Đây là một tín hiệu rất rõ ràng để các nhà đầu tư theo dõi”, Goldman Sachs nói.

Mọi thứ đang trở nên ngày càng khó dự đoán. Vì cũng vào vài tuần trước, các quan chức Hoa Kỳ tuyên bố cuộc đàm phán đang diễn ra tốt đẹp, dù vẫn còn gặp vài vướng mắc, như bảo vệ quyền sở hữu trí thuệ, và một số bất đồng liên quan đến mức thuế duy trì ra sao để đảm bảo Bắc Kinh thực hiện đáng cam kết.

Ông Trump đã vin vào lý do này để đưa ra lời đe dọa vì Trung Quốc quay đầu với các cam kết thương mại. Những con số thống kê của Văn phòng thương mại Hoa Kỳ đưa ra cũng bồi thêm cho quyết định của Tổng thống Mỹ.

Theo đó, năm 2018, Mỹ đã nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc với tổng giá trị là 539,5 tỉ USD dẫn đến thâm hụt thương mại của Mỹ là 419,2 tỉ USD.

“Nếu các cuộc đàm phán tiến triển thuận lợi, và cảm thấy các lợi ích được cân bằng, ông Trump hoàn toàn có thể rút lại việc tăng thuế”, Goldman Sachs cho biết.

Tờ People's Daily đã có bài xã luận vào hôm nay cho biết, Trung Quốc bình tĩnh đối mặt với các thách thức của cuộc đàm phán thương mại sắp đến.

People's Daily cho biết, Trung Quốc đã nhiều lần phải đối mặt với các đe dọa tương tự, và hoàn toàn đủ tự tin chống chọi với những khó khăn và thách thức trong quá trình tham vấn thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Đó là lý do tại sao Trung Quốc luôn có thể duy trì sự điềm tĩnh của mình.

Hãng tin Tân Hoa Xã có những phản ứng khá mạnh mẽ rằng, cách tiếp cận của Hoa Kỳ là "đáng tiếc" và nói rằng tham vấn là "cách chính xác" để giải quyết các vấn đề thương mại giữa 2 bên.

“Về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, Trung Quốc luôn rơi vào tình trạng miễn cưỡng phải buộc chiến đấu nhưng chúng ta không sợ và sẵn sàng chiến đấu đến cùng”, Tân Hoa Xã nhấn mạnh.

Hãng tin Reuters cho biết, Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ đến Mỹ đàm phán trong tuần này nhằm tìm kiếm phương cách để tránh việc tăng thuế của Tổng thống Hoa Kỳ.

Theo Reuters, các quan chức Hoa Kỳ đã cáo buộc Trung Quốc từ bỏ các cam kết đã đưa ra trong nhiều tháng đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh thương mại.

Trong khi đó, Bắc Kinh nhắc đi nhắc lại rằng sẽ có những thay đổi để mở cửa nền kinh tế theo thời gian được quyết định bởi Trung Quốc, chứ không phải nhằm đối phó với cuộc chiến thương mại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm