Bến Tre tổ chức đón 770 công dân từ TP.HCM về quê đợt 2

Ngày 15-8, Sở LĐTB&XH tỉnh Bến Tre phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, Ban Liên lạc Đồng hương tỉnh Bến Tre tại TP.HCM đã bắt đầu tổ chức đợt 2 đón rước công dân Bến Tre từ TP.HCM về quê.

Theo danh sách có 770 công dân của tỉnh Bến Tre sẽ được tỉnh tổ chức đón rước về quê trong đợt 2 này diễn ra trong các ngày 15, 16 và 17-8. Trước đó vào ngày 14-8, người dân có mặt tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 9, quận Phú Nhuận để được tiêm vaccine trước khi về quê.

Đoàn xe đón rước công dân Bến Tre từ TP.HCM về quê trong ngày 15-8. Ảnh: ĐH

Trong sáng 15-8, ngày đầu tiên của đợt 2 có 196 công dân các huyện: Bình Đại, Giồng Trôm và Chợ Lách có mặt tại Trung tâm Hội nghị White Palace để được xét nghiệm nhanh, có kết quả âm tính với COVID-19 sẽ được lên xe về quê. Các công dân này được đoàn xe của tỉnh đưa thẳng về các khu cách ly tập trung của từng huyện.

Tại huyện Giồng Trôm, khoảng 14 giờ chiều 15-8, đoàn xe đón công dân Bến Tre từ TP.HCM đã về đến điểm cách ly tập trung tại Trường THPT Phan Văn Trị (xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm). Tháp tùng cùng đoàn xe rước công dân còn có 2 xe tải chở xe máy của công dân theo về. Tại đây, các công dân sau khi xuống xe vào khu cách ly tập trung lần lượt khai báo y tế, khử khuẩn và đi thẳng vào nơi ở.

Người dân về đến điểm cách ly tập trung tại huyện Giồng Trôm. Ảnh: ĐH

Theo đó, người dân Bến Tre về quê đợt 2 này được hỗ trợ chi phí xét nghiệm nhanh và tiêm vaccine và có xe tải chở xe máy về quê với phí 150.000 đồng/xe. Khi về đến nơi cách ly tập trung mỗi công dân còn được hỗ trợ 200.000 đồng, được chính quyền địa phương vận động mạnh thường quân hỗ trợ lo chi phí ăn uống trong 7 ngày cách ly tập trung. Sau 7 ngày cách ly tập trung, các công dân này sẽ tiếp tục cách ly tại nhà thêm 7 ngày.

Theo kế hoạch ngày 16-8, tỉnh Bến Tre sẽ tổ chức đón rước công dân các huyện: Thạnh Phú, Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Ba Tri. Ngày 17-8, sẽ đón công dân huyện Mỏ Cày Bắc và TP.Bến Tre. Trong đợt 2 này, nhà xe Phương Trang sẽ hỗ trợ 34 chuyến xe chở công dân về quê nhà, riêng xe chở xe máy của công dân do Ban Liên lạc đồng hương Bến Tre tại TP.HCM liên hệ hỗ trợ.

Người dân được rửa tay khử khuẩn trước khi vào nơi ở cách ly tập trung. Ảnh: ĐH

Trước đó trong các ngày 30, 31-7 và 1-8, tỉnh Bến Tre đã tổ chức đoàn xe đến Bến xe Miền Tây đón rước 486 công dân Bến Tre về quê trong đợt 1.

Một số hình ảnh người dân về quê trong ngày 15-8: 

Đoàn xe Phương Trang hỗ trợ đưa công dân Bến Tre về quê. Ảnh: ĐH

Xe máy của công dân được hỗ trợ chở về quê bằng xe tải. Ảnh: ĐH

Các công dân huyện Giồng Trôm đã về đến điểm cách ly tập trung tại trường THPT Phan Văn Trị. Ảnh: ĐH

Người dân vào điểm cách ly tập trung. Ảnh: ĐH

Đoàn xe về đến điểm cách ly tập trung tại huyện Giồng Trôm. Ảnh: ĐH


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm