Biên phòng không nghỉ Tết, 'nằm rừng', bắt 2 người buôn ma túy khủng

(PLO)- Lợi dụng nghỉ Tết ở Việt Nam, hai người mang ma túy vào Nghệ An thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-1, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, đơn vị tiếp tục phá thành công chuyên án 1222 giai đoạn 2, bắt hai nghi phạm, thu 12.000 viên ma túy và các tang vật khác.

Xồng Téng bị bắt giữ.

Xồng Téng bị bắt giữ.

Lợi dụng Việt Nam đang nghỉ Tết Nguyên đán 2023, gần trưa 25-1 (ngày mùng 4 Tết), hai người Lào ôm ma túy đi cắt rừng vào địa bàn bản Piêng Coọc (xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An).

Trong khi đó, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Nhôn Mai, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và Đồn Biên phòng Mường Ải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, không nghỉ Tết, mai phục nên bắt quả tang.

Hai nghi can bị bắt là Xồng Tồng Xò (32 tuổi) và Xồng Téng (21 tuổi, cùng trú tại bản Phà Đéng, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, Lào), đang vận chuyển trái phép ma túy từ bên kia biên giới vào Việt Nam.

Xồng Tồng Xò tại cơ quan điều tra.

Xồng Tồng Xò tại cơ quan điều tra.

Tang vật thu giữ tại hiện trường của Xò và Téng gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), 12kg nhựa thuốc phiện, 2 dao nhọn và một số tang vật khác.

Bước đầu Téng cùng Xò khai nhận, cả hai bàn nhau lợi dụng ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của Việt Nam cùng mang ma túy đi cắt rừng từ Lào sang Nghệ An để bán kiếm lời. Tuy nhiên, cả hai không ngờ dù Tết Nguyên đán nhưng các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng và công an vẫn túc trực, mai phục trong thời tiết rét buốt, bắt quả tang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm