Bloomberg: Ông chủ VinFast vừa có thêm 39 tỉ USD

(PLO)- Với việc niêm yết thành công trên sàn chứng khoán Mỹ, tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã nâng tổng giá trị tài sản lên hàng chục tỉ USD.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Bloomberg vừa cho biết, cổ phiếu VinFast, hãng ô tô Việt ngay khi niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq đã tăng 255% giá trị, đẩy giá trị vốn hóa của VinFast vượt qua các hãng xe GM và Mercedes-Benz.

Đồng thời, sự tăng trưởng mạnh mẽ của cổ phiếu VinFast đã giúp tỉ phú Phạm Nhật Vượng, ông chủ hãng xe VinFast có thêm 39 tỉ USD, nhờ đó nâng tổng giá trị tài sản của ông lên 44,3 tỉ USD.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Giám đốc điều hành VinFast cho biết: "Chúng tôi luôn tiếp thu những ý kiến đánh giá của khách hàng để hoàn thiện tốt hơn nữa sản phẩm.

Đà tăng của cổ phiếu VinFast nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Điều này tạo động lực cho chúng tôi trên con đường chinh phục thị trường quốc tế".

Theo Bloomberg, trong sáu năm hoạt động, VinFast đã huy động được 9,3 tỉ USD cho việc đầu tư nghiên cứu, phát triển và sản xuất sản phẩm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm