(PLO)- Theo hãng tin Bloomberg, nền kinh tế Mỹ chắc chắn sẽ rơi vào giai đoạn suy thoái trong vòng 1 năm tới, bất chấp lời khẳng định trước đó của Tổng thống Joe Biden rằng Mỹ sẽ tránh được một cuộc suy thoái kinh tế.
(PLO)- Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang đối mặt với nguy cơ suy thoái ngày càng tăng, hãng tin Bloomberg dẫn cảnh báo của nhiều chuyên gia kinh tế ngày 12-7.
(PLO)- Từ đại dịch COVID-19, một số cường quốc được cho là sẽ nổi lên trong trật tự y tế toàn cầu vì nhiều nước lớn khác không tập trung vào vai trò lãnh đạo thế giới.
(PLO)- Tổng biên tập hãng tin Bloomberg bày tỏ quan ngại và cho biết sẽ làm mọi cách để đưa cô Fan trở lại sau khi cô này bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ vì lý do an ninh quốc gia.
(PL)- Theo hãng tin Bloomberg, hiện các phòng thí nghiệm trên thế giới đang chạy đua nghiên cứu vaccine ngừa virus Corona (2019-nCoV) mới. Các kết quả sơ bộ được đánh giá là rất khả quan.
(PLO)- Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn cho biết ông muốn việc giải quyết tranh chấp thương mại giữa Bắc Kinh và Washington được diễn ra "với thái độ bình tĩnh và lý trí" từ phía Mỹ.
(PLO)- Đồng "tiền ảo" số một thế giới vẫn đang trên đà lao dốc bất chấp thông tin sàn giao dịch Intercontinental Exchange (ICE) vừa chính thức cung ứng hợp đồng tương lai bitcoin.
(PLO)-Tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh ASEAN tổ chức ở Bankok (Thái Lan) vừa qua, bà Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch VinFast, đã có cuộc trả lời ngắn với hãng tin Bloomberg xung quanh chiếc xe hơi mang thương hiệu Việt Nam
(PLO)- Sau khi trang Bloomberg BusinessWeek đăng tải bài viết “The Big Hack”, Apple cho rằng có sự nhầm lẫn nhưng thừa nhận đã từng phát hiện phần mềm độc hại trên máy chủ Supermicro.
(PL)- Theo một báo cáo mới trên trang Bloomberg, Apple đang làm việc với các đối tác tại Hoa Kỳ và châu Á để phát triển công nghệ sạc không dây tầm xa, dự kiến nó sẽ áp dụng vào một mẫu iPhone trong năm 2017 tới đây.
(PLO) - Hôm 3-6, theo Washington Post, Đại học Harvard đã nhận được món quà lớn nhất trong lịch sử là số tiền quyên tặng 400 triệu USD từ cựu sinh viên và là nhà tỷ phú quỹ đầu tư John A. Paulson.
Ấn Độ đã đưa vào sử dụng chiến hạm tự đóng lớn nhất nước này, trong giai đoạn chính quyền Modi đang nỗ lực hiện đại hóa quân đội và đối phó với sự trỗi dậy trên biển của Trung Quốc, Bloomberg cho biết hôm 16.8.