Bloomberg: Kinh tế Mỹ khó tránh suy thoái trong 12 tháng nữa

(PLO)- Theo hãng tin Bloomberg, nền kinh tế Mỹ chắc chắn sẽ rơi vào giai đoạn suy thoái trong vòng 1 năm tới, bất chấp lời khẳng định trước đó của Tổng thống Joe Biden rằng Mỹ sẽ tránh được một cuộc suy thoái kinh tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo mô hình dự đoán do hai nhà kinh tế từ hãng tin Bloomberg đưa ra hôm 17-10, nền kinh tế Mỹ chắc chắn 100% sẽ bước vào giai đoạn suy thoái trong 12 tháng tới.

Hai chuyên gia cho biết điều tồi tệ hơn nữa là sự suy thoái “dường như không thể tránh khỏi” này có thể đến sớm hơn, với khoảng 73% khả năng suy thoái sẽ xảy ra trong vòng 11 tháng và 25% khả năng nó sẽ đến trong vòng 10 tháng.

Những kết quả trên tồi tệ hơn đáng kể so với lần cuối cùng Bloomberg chạy mô hình dự đoán, khi hãng này dự đoán khả năng xảy ra cuộc suy thoái kinh tế tại Mỹ trong vòng một năm tới là 65%.

Kết quả từ mô hình của Bloomberg ảm đạm hơn so với dự đoán của Tổng thống Joe Biden, người đã khẳng định Mỹ sẽ tránh được cuộc suy thoái kinh tế mà nhiều nhà kinh tế đang cảnh báo. Theo Tổng thống Biden, nếu thực sự xảy ra một cuộc suy thoái nào đó, ảnh hưởng của nó sẽ “rất nhẹ”.

Hãng tin Bloomberg dự đoán nền kinh tế Mỹ chắc chắn 100% sẽ bước vào giai đoạn suy thoái trong 12 tháng tới. Ảnh: RT

Hãng tin Bloomberg dự đoán nền kinh tế Mỹ chắc chắn 100% sẽ bước vào giai đoạn suy thoái trong 12 tháng tới. Ảnh: RT

Tuy nhiên, không phải tất cả chuyên gia kinh tế đều chắc chắn về “sự diệt vong” của Mỹ. Một cuộc khảo sát khác với sự tham gia của 42 nhà kinh tế đã dự đoán 60% khả năng suy thoái xảy ra trong 12 tháng tới. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát, triển vọng Mỹ thoát khỏi cuộc suy thoái cũng chỉ ở mức 50%.

Một cuộc thăm dò khác do tờ Wall Street Journal (WSJ) tiến hành và được công bố hôm 17-10 cũng cho thấy khả năng xảy ra suy thoái ở Mỹ trong 12 tháng tới là 63%. Tờ WSJ chỉ ra rằng các đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (FED) đã leo dốc nhanh chóng sau nhiều năm không có hoạt động nào.

Hơn một nửa trong số những người được khảo sát cho rằng FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất vượt quá mức bình thường và sẽ gây bất ổn cho nền kinh tế.

Trong khi chính quyền Tổng thống Biden đang tìm cách mang lại điều gì đó tích cực về vấn đề kinh tế cho các cử tri và luôn khẳng định nguồn tài chính của Washington vẫn đang rất ổn định (bất chấp phần còn lại của thế giới đang gặp vấn đề), nhiệm kỳ tổng thống của ông đã để lại một lỗ hổng lớn về tài chính.

Kể từ khi bước vào Nhà Trắng cách đây chưa đầy ba năm, chính quyền ông Biden đã bổ sung thêm 3.370 tỉ USD vào khoản nợ quốc gia, đưa khoản nợ này lên mức cao kỷ lục 31.000 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm