Mỹ: Xung đột Ukraine đặt ra 'thách thức lớn nhất’ cho kinh tế toàn cầu, kêu gọi áp giá trần lên dầu Nga

(PLO)- Bà Yellen nói sẽ làm việc với những người đồng cấp tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 để thúc đẩy việc áp giá trần đối với dầu Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng AFP ngày 14-7 dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ - bà Janet Yellen nói rằng cuộc xung đột tại Ukraine khiến lạm phát tăng vọt vào thời điểm thế giới đang phải vật lộn để phục hồi sau đại dịch COVID-19, đe dọa gây ra nạn đói và tình trạng nghèo khổ lan rộng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Ảnh: REUTERS

Tuyên bố trên của bà Yellen đưa ra trước cuộc họp giữa các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương đến từ các nền kinh tế lớn nhất thế giới trong nhóm G20 vào ngày 15 và 16-7 tại Bali (Indonesia)

“Thách thức lớn nhất hiện nay của chúng ta bắt nguồn từ cuộc xung đột Nga-Ukraine. Chúng ta đang chứng kiến những tác động tiêu cực lan tỏa từ cuộc xung đột đó ở mọi ngóc ngách trên thế giới, đặc biệt là về giá năng lượng tăng cao và tình trạng mất an ninh lương thực gia tăng” - bà Yellen nhận định.

"Cộng đồng quốc tế cần phải làm rõ về việc buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin chịu trách nhiệm về những hậu quả kinh tế và nhân đạo toàn cầu trong cuộc xung đột” - Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói thêm.

Đồng thời, bà Yellen cho biết bà sẽ tiếp tục gây thúc ép các đồng minh G20 tại cuộc họp để yêu cầu áp giá trần lên dầu Nga nhằm gây sức ép buộc Moscow phải chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine cũng như giúp giảm giá năng lượng.

Bà cũng nói rằng việc áp giá trần là một trong những công cụ trừng phạt mạnh mẽ nhất và bày tỏ hy vọng Ấn Độ và Trung Quốc sẽ tham gia.

"Nó [giá trần] sẽ cho Nga một con đường để tiếp tục xuất khẩu dầu và giúp người tiêu dùng trên khắp thế giới, bao gồm ở Trung Quốc và Ấn Độ, tránh được sự tăng vọt của giá dầu toàn cầu” - bà Yellen cho biết.

Trước đó, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, nói rằng triển vọng kinh tế toàn cầu đang “ảm đạm đi đáng kể” vì cuộc xung đột tại Ukraine.

Bà cho biết IMF đang đưa ra "dự báo về sự suy giảm hơn nữa đối với tăng trưởng toàn cầu" vào năm 2022 và 2023. Đồng thời bà Georgieva cảnh báo nguy cơ "bất ổn xã hội" ngày càng gia tăng do giá lương thực và năng lượng tăng.

Về việc áp giá trần đối với dầu Nga, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc ngày 14-7 nhận định đó là một "vấn đề rất phức tạp" và điều kiện tiên quyết để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine là thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa các bên liên quan.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, cho biết nỗ lực của nhóm G7 nhằm áp mức trần lên giá dầu Nga thực tế chỉ làm cho giá dầu tăng cao thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm