Bộ GTVT lập ban chỉ đạo triển khai dự án sân bay Long Thành

Ngày 9-2, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng sân bay quốc tế Long Thành, giai đoạn 1.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn được phân công làm trưởng ban, ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam và ông Bùi Quang Thái - cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông làm phó trưởng ban.

Ngoài ra, có 11 lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của Bộ GTVT, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cảng vụ hàng không miền Nam làm thành viên Ban chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn,
thuộc dự án tái định cư Cảng HKQT Long Thành. Ảnh: VŨ HỘI

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ, trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai dự án sân bay quốc tế Long Thành theo các quyết định của Thủ tướng.

Cạnh đó, Ban chỉ đạo phải thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch triển khai dự án sân bay quốc tế Long Thành; xem xét, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), VATM và các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện dự án theo thẩm quyền của Bộ GTVT hoặc đề xuất với Chính phủ có giải pháp xử lý phù hợp nhằm đảm bảo tiến độ dự án theo đúng quyết định của Thủ tướng.

Dự án xây dựng sân bay quốc tế Long Thành được Quốc hội thông qua chủ trương vào tháng 6-2015, với công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Khái toán toàn bộ dự án khoảng 336.630 tỉ đồng (tương đương 16,06 tỉ USD). Trong đó giai đoạn một, sân bay có tổng mức đầu tư 114.450 tỉ đồng (5,45 tỉ USD).

Quốc hội và Chính phủ giao kế hoạch hoàn thành giai đoạn 1 dự án vào tháng 12-2025, nhưng ACV đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 6-2025.

Hiện nay, dự án sân bay Long Thành đang chậm tiến độ triển khai dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư (do UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện); một số gói thầu thi công sân bay cũng đang chậm...

Tại buổi kiểm tra dự án sân bay Long Thành vào sáng 6-2, Thủ tướng yêu cầu ACV phải lên hiện trường làm việc, sát cánh cùng địa phương, với dân thì mới sớm có mặt bằng cho dự án.

“Các đơn vị bàn rõ việc, rõ trách nhiệm, chậm ở khâu nào, ai chịu trách nhiệm? Ai làm được thì quyết tâm, ra sức thực hiện, ai không làm được thì đứng ra một bên cho người khác làm”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới