(PLO)- Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ: "Việt Nam lấy làm tiếc vì báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra một số nhận định thiếu khách quan".
(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận xúc tiến thương vụ bán vũ khí trị giá hơn 1 tỉ USD cho Qatar, thông qua kế hoạch bán tên lửa chiến thuật và các thiết bị liên quan cho Phần Lan.
(PLO)- Mỹ từ chối yêu cầu của Ukraine về việc cấm thị thực đối với toàn bộ người Nga với lý do dân chúng Nga không là người chịu trách nhiệm cho cuộc chiến ở Ukraine.
(PLO)- Sau khi Trung Quốc phản ứng gắt việc Bộ Ngoại giao Mỹ chỉnh sửa và xoá một số thông tin về Đài Loan trên trang web của Bộ này, đại diện cơ quan ngoại giao của Mỹ nói rằng sự thay đổi về câu từ không ảnh hưởng đến bản chất quan hệ Mỹ-Đài.
(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và sẽ làm việc tại nhà cho đến khi hết bệnh.
(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Washington đã quyết định trừng phạt 2 công ty Nga và 1 tổ chức ở CHDCND Triều Tiên do liên quan chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng.
(PLO)- Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, việc Nga tăng cường đưa quân vào Belarus là nguyên nhân gây ra mối quan ngại sâu sắc trong vấn đề căng thẳng với Ukraine.
(PLO)- Một hạ nghị sĩ Mỹ "mất tích" sau khi bị các nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Tajikistan từ chối cho vào Afghanistan để hỗ trợ một gia đinh Mỹ bị mắc kẹt lại.
(PLO)- Quân đội Mali đã bắt giữ Tổng thống, thủ tướng lâm thời cùng Bộ trưởng quốc phòng nước này, trong một động thái làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn tại Mali sau cuộc chính biến lật đổ tổng thống trước đó.
(PLO)- Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và vợ bị tố vi phạm các quy tắc đạo đức liên bang khi yêu cầu các nhân viên Bộ Ngoại giao làm những công việc của cá nhân.
(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo hủy mọi chuyến công du của các quan chức thuộc bộ này, bao gồm chuyến thăm Đài Loan dự kiến của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft.
(PLO)- Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngăn ông Joe Biden tiếp cận loạt thông điệp mà các nhà lãnh đạo nước ngoài gửi tới ứng viên Dân chủ thông qua Bộ Ngoại giao.
(PL)- Cách hành xử của Trung Quốc ở Biển Đông đang đẩy nước này vào thế “nước lớn nhưng thất hứa”, thiếu trách nhiệm dẫn đến uy tín quốc gia bị suy yếu.