Mỹ trừng phạt 120 cá nhân, tổ chức bị cáo buộc giúp Nga trong xung đột với Ukraine

(PLO)- Mỹ và Anh tung loạt trừng phạt mới nhắm vào 120 cá nhân và tổ chức được cho là có hành vi hỗ trợ Nga trong xung đột tại Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-4, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ phối hợp cùng với giới chức London để áp đặt các biện pháp trừng phạt lên 120 cá nhân và tổ chức, mà theo Washington những cá nhân và tổ chức này đã có hành động ủng hộ hoặc hỗ trợ Moscow trong cuộc xung đột với Kiev tại Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Các lệnh trừng phạt này nhằm vào các cá nhân và tổ chức tại hơn 20 quốc gia trên thế giới, trong đó có những công ty và doanh nghiệp mà giới chức Washington cho là đã tạo điều kiện để Nga “né” trừng phạt từ phương Tây.

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ tại thủ đô Washington, D.C. (Mỹ). Ảnh: GETTY IMAGES

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ tại thủ đô Washington, D.C. (Mỹ). Ảnh: GETTY IMAGES

Cụ thể, Washington đã áp các lệnh trừng phạt lên công ty quân sự tư nhân Patriot của Nga vì cho rằng công ty này có mối liên hệ với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, và đã có những hành động hỗ trợ quân Moscow tại Ukraine.

Công ty Công nghệ Hàng không vũ trụ HEAD của Trung Quốc (TQ) cũng nằm trong danh sách trừng phạt này trước các cáo buộc cho rằng công ty này đã cung cấp hình ảnh vệ tinh về các địa điểm tại Ukraine cho các thực thể liên kết với tập đoàn quân sự Wagner của Nga.

Một công ty khác tại TQ cũng nằm trong danh sách trừng phạt mới này là công ty công nghệ King-Pai Technology HK của Hong Kong. Washington cho rằng công ty này đã cung cấp các loại thiết bị điện tử cho ngành công nghiệp quân sự tại Nga.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 4 công ty và doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, hàng hải cũng bị áp trừng phạt vì Bộ Tài chính Mỹ cho rằng các công ty này đã có động thái giúp đỡ Moscow trong việc xuất-nhập khẩu các loại hàng hóa.

Ngoài ra, 5 tổ chức và một cá nhân thuộc công ty năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga cũng trở thành mục tiêu trừng phạt mới của Washington do công ty này bị cáo buộc dùng xuất khẩu năng lượng làm công cụ gây các áp lực chính trị và kinh tế lên khách hàng.

Bên cạnh đó, các công ty và doanh nghiệp khác của Nga như công ty công nghệ USM Holdings, công sản xuất đồng Udokan, nhà sản xuất xi măng Akhangarancement cũng bị “điểm danh” trong gói trừng phạt trên.

Theo Reuters, gói trừng phạt mới này đánh dấu lần đầu tiên Mỹ đưa ra các hạn chế đối với cơ sở hạ tầng viễn thông của Nga. Cụ thể, Washington đã áp trừng phạt lên công ty Megafon, một trong 4 nhà khai thác viễn thông lớn nhất của Nga.

Đối mặt loạt trừng phạt mới từ phương Tây, giới chức Moscow hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận hay phản hồi nào. Phía công ty Megafon cho biết họ coi các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây là “một bước đi không công bằng, bất hợp pháp, không có cơ sở, và là một hành vi mang tính thách thức”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm