Ukraine đề nghị Mỹ cấm thị thực toàn bộ người Nga nhưng bị từ chối

(PLO)- Mỹ từ chối yêu cầu của Ukraine về việc cấm thị thực đối với toàn bộ người Nga với lý do dân chúng Nga không là người chịu trách nhiệm cho cuộc chiến ở Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, Mỹ từ chối yêu cầu của Ukraine về việc cấm thị thực (visa) đối với toàn bộ người Nga và giải thích rằng Washington muốn mở một hướng đi cho những người bất đồng ý kiến với chính phủ Nga, hãng tin Reuters cho hay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đã áp đặt các hạn chế về thị thực đối với các quan chức Điện Kremlin, đồng thời làm rõ rằng trọng tâm của Mỹ sẽ là xác định những người Nga liên quan chiến dịch quân sự ở Ukraine và buộc những người này chịu trách nhiệm.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã từng kêu gọi Mỹ cấm visa toàn bộ người Nga. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã từng kêu gọi Mỹ cấm visa toàn bộ người Nga. Ảnh: AP

Người phát ngôn Mỹ nhấn mạnh: "Chúng tôi cũng làm rõ rằng điều quan trọng là phải phân biệt giữa các hành động, chính sách của chính phủ Nga ở Ukraine và người dân Nga”.

Một số nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) như Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin và người đồng cấp Estonia - bà Kaja Kallas đã kêu gọi EU ban hành lệnh cấm visa với người Nga. Tuy nhiên, ngày 22-8, Thủ tướng Đức Olaf Scholz phản đối và nói rằng người Nga có thể rời khỏi quê hương mình nếu họ không đồng tình với chính quyền.

Trước đó, hồi đầu tháng 8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky lần đầu tiên đề nghị Mỹ cấm thị thực với người nga Nga trong cuộc phỏng vấn trên tờ The Washington Post. Gần đây, ông Zelensky cũng đã kêu gọi các nước EU làm điều tương tự để ngăn khối này trở thành nơi mà ai vào cũng được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm