(PLO)- Chiều 9-8, Bệnh viện (BV) Da Liễu TP.HCM cho biết vừa xử trí trường hợp áp xe lớn vùng ngực sau tiêm chất làm đầy (filler) để tăng kích cỡ ngực.
(PLO)- Người phụ nữ nhập viện trong tình trạng da hai bên trong đùi có nhiều vết trợt loét, bề mặt đóng mài đen dày, mưng mủ, chảy máu, đi lại và vận động rất khó khăn.
(PLO)- Chốc thường lây lan trong các trường học và cơ sở chăm sóc trẻ em do tình trạng đông đúc, dùng chung khăn lau, khăn trải giường, đồ chơi... với người nhiễm bệnh.
(PLO)- Theo bác sĩ Vũ Thị Phương Thảo, Bác sĩ chuyên khoa 2 - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Da Liễu TPHCM cho biết, kiến ba khoang là côn trùng thường xuất hiện nhiều vào mùa mưa, khi độ ẩm cao thuận lợi cho kiến phát triển và nhiều loại côn trùng khác có thể gây ra tình trạng viêm da.
(PLO)- Do muốn có dái tai dài, dày, to như tai Phật, anh M. nhờ người bạn làm việc tại cơ sở thẩm mỹ mua chất làm đầy (còn gọi là filler) với giá hơn 1 triệu đồng về tiêm.
(PLO)- Cô gái tìm đến spa và được tư vấn phương pháp tái tạo da làm hồng nhũ hoa. Sau khi thực hiện, hai quầng vú của cô bị đau rát, chảy mủ kéo dài liên tục 9 ngày.
(PLO)- Nguyên nhân bị áp xe có thể do chất làm đầy không đạt chất lượng hoặc thẩm mỹ viện không đảm bảo vô khuẩn tuyệt đối trong quá trình tiêm Filler.
(PLO)- Viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang và bệnh Zona thần kinh hoàn toàn khác nhau nên việc chẩn đoán nhầm, sử dụng thuốc không đúng sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị.