Ca sĩ Tân Nhàn chi tiền khủng để làm ‘cuộc chơi’ âm nhạc

Nữ ca sĩ (Giải nhất Phong cách Dân gian tại giải Sao Mai 2005) bảo đây là thời điểm “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” cho việc tổ chức liveshow bởi cảm thấy mình đang ở độ chín về mặt cảm xúc và nhất là âm nhạc.

Hiện chị cũng là giảng viên, Phó trưởng khoa Thanh nhạc, nghiên cứu sinh chuyên ngành âm nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Nhân dịp này chúng tôi có dịp trò chuyện với chị !

Làm mới nhạc truyền thống

.Phóng viên: Chị có thể cho độc giả biết rõ hơn “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” mà chị để cập đến là gì, liệu có phải liên quan đến kinh phí tổ chức một liveshow “khủng” như Trở về.

+ Ca sĩ Tân Nhàn:Suốt từ năm 2013, Tân Nhàn cùng ông xã Tuấn Anh tổ chức liveshow đầu tiên, 6 năm rồi, Tân Nhàn tìm tòi, trau dồi về kỹ thuật thanh nhạc, học hỏi nghiên cứu về âm nhạc truyền thống. Cũng trong 6 năm đó, Tân Nhàn chăm chỉ làm việc để kiếm tiền, chuẩn bị cho thời điểm được bùng nổ trong năm 2019 này.

Thiên thời địa lợi nhân hòa có nghĩa là mọi thứ tạo nên độ chín về cảm xúc, sự trải nghiệm cuộc sống, sự nỗ lực tìm tòi những giá trị nghệ thuật, trau dồi về học thuật sẽ làm nên một chương trình có chất lượng nghệ thuật như Tân Nhàn mong muốn.

Ca sĩ Tân Nhàn tại buổi họp báo. 

. Tên của liveshow là “Trở về”, chị có thể lý giải về tên gọi này ?

+ Đó là một cái tên với Tân Nhàn có ý nghĩa vô cùng rộng, có lẽ là trở về với chính bản ngã của Tân Nhàn, với mẹ, với quê hương, với các giá trị âm nhạc quan trọng đối với mình - trong đó có âm nhạc truyền thống. Cũng chính vì thế, tôi tin rằng “Trở về” sẽ là một dấu ấn Xuân đặc biệt.

. Có phải vì thế mà “Trở về” có giá rất đắt, thậm chí có thể nói là đắt nhất so với các liveshow tương tự ?

+ Lúc này tôi có thể tự tin tuyên bố hiện nay vé đã bán vé được một nửa rạp, trong đó rất nhiều khán giả ở phía Nam từ Sài Gòn đến Mũi Né đã đặt vé. Và đúng là liveshow Tân Nhàn cũng là một trong những liveshow có giá bán vé… đắt nhất so với các liveshow khác hiện nay, giá vé Super Vip lên đến 10 triệu đồng/cặp. Nhưng, Tân Nhàn cũng thông báo hiện tại vé super Vip đã hết sạch ngay khi mở bán và khán giả vẫn liên tục đòi mua hạng vé này.

. Ngoài bảo chứng bằng cái tên của mình, thì “Trở về” còn có điều gì đặc biệt để khán giả phải móc hầu bao để mua vé, thưa chị ?

 + Có chứ. Cụ thể trên sân khấu liveshow “Trở về” sẽ hội tụ một dàn nhạc tổng hợp với quy mô lớn, trong đó phần lớn là sự góp mặt của dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc điện tử và dàn nhạc dân tộc. Biên chế dàn nhạc gần 50 nhạc công cũng đủ để trả lời về những mới lạ mà Tân Nhàn sẽ đem đến trong liveshow.

. Trước đây, Tân Nhàn đã từng gây tranh cãi lớn như vậy khi kết hợp chèo và jazz trong “Yếm đào xuống phố”, lần này chị có ngại khi tiếp tục thực hiện sự kết hợp này.

+ Tôi không ngại bởi vì tôi nghĩ, có tranh cãi có nghĩa là mọi người đã quan tâm. Khi ra mắt Yếm đào xuống phố, sản phẩm của tôi đã nhận tranh cãi rất nhiều, gay gắt lắm, ở cả giới bảo thủ và tiến bộ. Tôi thấy đó là một sự thành công. Với âm nhạc truyền thống của Việt Nam, tôi phải làm mới chứ, tôi là thế hệ trẻ mà.

Cuộc “chơi” âm nhạc

. Nhưng cũng có những cái mới sẽ phá hỏng truyền thống ?

+ Tôi làm mới âm nhạc truyền thống nhưng cái cổ truyền sẽ không bao giờ mất đi. Cái mới chỉ đem lại sự thú vị cho người trẻ thế hệ sau này vì âm nhạc truyền thống dân gian phát triển theo từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử chứ không phải 1000 năm sau vẫn sẽ hát như thế. Âm nhạc truyền thống phát triển cùng với các giá trị của đời sống xã hội, của dân tộc. Tôi tin chắc sau tôi, sẽ có thế hệ kế tiếp tiếp tục làm mới và vẫn giữ được bản sắc, giá trị của âm nhạc truyền thống. Đó là sự tiếp bước, là sự nối dài sức sống của âm nhạc truyền thống...”.

. Tần suất xuất hiện của chị trên truyền thông cũng khá ít, có phải chị bận bịu chạy show hay vì công tác giảng dạy ?

Ca sĩ Tân Nhàn cho hay, đây như là một "cuộc chơi" âm nhạc của chị. 

+ Thực ra tính cách tôi ít muốn xuất hiện trên truyền thông cũng như nói nhiều về mình. Thậm chí với liveshow Trở về ban đầu tôi cũng không có ý định tổ chức họp báo, nhưng lần này, trước liveshow rất quan trọng -Trở về- Tân Nhàn muốn xuất hiện và chia sẻ một chút. Còn về công tác giảng dạy, trong đêm nhạc dấu ấn của học trò của tôi cũng sẽ được thể hiện.

. Chị có thể bất mí thêm về sự tham gia của các học trò?

+ Khách mời trong đêm nhạc của tôi sẽ là những sinh viên do chính tôi đào tạo. Đó là Hương Ly đã đoạt cúp vàng tại Festival âm nhạc Châu Á- Thái Bình Dương 2017, Giải Ba Sao mai 2017 dòng nhạc thính phòng, Giải nhất và Huy chương vàng Cuộc thi Tài năng trẻ các trường nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc 2017, Giải nhì cuộc thi Kyushu music concour 2018 tại Nhật Bản. Đó cũng là Thanh Quý đã giành Huy chương Bạc Giọng hát trẻ các trường chuyên nghiệp toàn quốc 2017, Á quân cuộc thi “Tuyệt đỉnh song ca” 2018…

Ca sĩ Tân Nhàn và ông xã Tuấn Anh. 

. Điều mà một người làm liveshow “khủng” vẫn thường ái ngại là sợ lỗ, chị có chung nỗi sợ đó không ?

+ Nếu hết vé thì chỉ thu được khoảng chưa đến 2 tỷ đồng, trong khi tôi đầu tư cho show gấp đôi số tiền đó. Đúng là chi phí rất tốn kém để đầu tư cho liveshow hoành tráng nhưng có thể nói đây là một cuộc chơi âm nhạc của Tân Nhàn và tôi sẵn sàng làm tất cả những điều tốt nhất cho liveshow âm nhạc đầu tiên của riêng mình, đem đến sự mới mẻ, một chân dung âm nhạc Tân Nhàn tới toàn thể quý vị trong nhiều năm hoạt động âm nhạc vừa qua.

. Tức là chị chấp nhận chịu “lỗ” với cuộc chơi âm nhạc này ?.

Tôi nghĩ cái tên Tân Nhàn là vừa đủ để gây sự tò mò cho khán giả rồi. Chỉ cần hai phần ba khán giả tới rạp để nghe Tân Nhàn hát, đó đã là sự thành công rồi. Và giờ này tôi tin mình đã chạm tới thành công rồi”.

. Xin cảm ơn chị

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm