Các đảng đối lập không để bà Park từ chức dễ dàng

Bà tuyên bố giao phó vấn đề rời khỏi chức vụ, kể cả rút ngắn nhiệm kỳ, cho Quốc hội. Bà nói: “Nếu các đảng đề nghị biện pháp chuyển giao quyền lực theo cách ổn định hơn, giảm khoảng trống quyền lực và xung đột trong điều hành đất nước, tôi sẽ rời khỏi vị trí nguyên thủ quốc gia theo kế hoạch đề nghị và theo đúng luật pháp”.

Hãng tin Yonhap đưa tin ngay sau đó đảng Minjoo Hàn Quốc tuyên bố đây là mưu mẹo của bà Park nhằm tránh quy trình bỏ phiếu bãi nhiệm ở Quốc hội. Trước đó, các nghị sĩ đảng Saenuri cầm quyền đã nhất trí đề nghị bà Park từ chức trong vinh dự. Tám cựu chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị bà từ chức. Ủy ban đạo đức của đảng Saenuri đã bắt đầu quy trình kỷ luật bà Park, dự kiến sẽ họp vào ngày 12-12.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm