(PLO)- Văn phòng An ninh Đầu tư của Bộ Tài chính Mỹ đã thiết lập một gói đề xuất về quy tắc mới về việc kiểm soát mua bán bất động sản trong vòng 160 km xung quanh 8 căn cứ quân sự của Mỹ.
(PLO)- Tổng thống Marcos cho biết ông sẽ thúc giục phía Mỹ làm rõ mức độ cam kết của Washington về việc bảo vệ Manila trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.
(PLO)- Tổng thống Philippines cho biết 4 căn cứ quân sự mới mà Mỹ được quyền tiếp cận ở Philippines sẽ được đặt ở nhiều nơi khác nhau trên đất nước, bao gồm ở một tỉnh đối diện Biển Đông.
(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia nói sự hiện diện của căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ là vi phạm hiến pháp, gọi các thông tin gần đây từ truyền thông Mỹ là "sự xúc phạm" đối với Phnom Penh.
(PLO)- Campuchia và Trung Quốc đã bác bỏ thông tin cho rằng hai bên đang xây dựng một cơ sở "độc quyền" cho hạm đội Trung Quốc trong căn cứ hải quân Ream.
(PLO)- Thủ tướng Úc Scott Morrison khẳng định Úc vẫn là “đối tác an ninh chính” của Quần đảo Solomon và đất nước của ông xem quần đảo này như một quốc gia bình đẳng.
(PLO)- Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng việc Úc phản đối hiệp ước an ninh của họ với Quần đảo Solomon là đang vi phạm chủ quyền và Canberra không có quyền đặt ra bất kỳ “lằn ranh đỏ” nào với Bắc Kinh.
(PLO)- Thủ tướng Morrison nhấn mạnh nếu Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự ở Solomon thì đó sẽ là một “lằn ranh đỏ” không thể chấp nhận đối với chính quyền Úc và Mỹ.
(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc không kích có mục tiêu và sẽ “không nương tay” với lính đánh thuê nước ngoài đang chiến đấu ở Ukraine.
(PLO)- Ông Petro Kotin - lãnh đạo công ty năng lượng hạt nhân quốc gia Ukraine Energoatom - cho biết lực lượng Nga đã sử dụng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia như căn cứ quân sự.
(PLO)- Anh và Mỹ cảnh báo Nga về nguy cơ leo thang chiến tranh với NATO sau khi một loạt tên lửa của Nga bắn trúng một trung tâm huấn luyện quân sự lớn của Ukraine gần biên giới Ba Lan.
(PLO)- Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẵn sàng cho phép các lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ và cơ sở của Philippines nếu cuộc khủng hoảng ở Ukraine lan sang châu Á.
(PLO)- Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth cho biết quân đội Mỹ muốn mở rộng khả năng tiếp cận và bố trí căn cứ ở Đông Nam Á nhằm ngăn chặn Trung Quốc.
(PLO)- Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho rằng các vụ tấn công bằng máy bay không người lái là do "lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn” thực hiện.