Cây lá hen chữa được bệnh hen suyễn cho người phụ nữ 55 tuổi

Mắc căn bệnh hen suyễn lâu năm, cô Võ Ngọc Diễm Tiên (55 tuổi, ngụ tại quận 3, TP.HCM) đã tìm đến chương trình để nhờ bác sĩ tư vấn. Theo cô Diễm Tiên chia sẻ, từ lúc khoảng 6-7 tuổi cô đã bị hen suyễn và năm 20 tuổi cũng từng phải nhập viện cấp cứu vì bị đợt cấp.

Nhiều năm nay, cô điều trị bằng thuốc tây nhưng lại xảy ra một số tác dụng phụ như sưng mặt, phù chân tay, còn dùng thuốc xịt hen lại khiến tim đập nhanh. Ngoài ra, cứ vào thời gian ban đêm và sáng sớm, cô lại bị khó thở khiến sức khỏe giảm sút và ảnh hưởng tới giấc ngủ của người trong gia đình.

Nghe cô Diễm Tiên chia sẻ, bác sĩ Lý Bá Tước giải thích: “Thuốc xịt rất tốt cho người bệnh hen bởi nó có chứa corticoid giúp chống viêm và chất làm giãn phế quản giúp dễ thở".

Cô Võ Ngọc Diễm Tiên. Ảnh: BEE

Bác sĩ nói thêm: "Tuy nhiên, người bệnh không nên quá lạm dụng vào thuốc xịt bởi có nhiều người xịt một lần chưa thấy đỡ liền xịt thêm lần nữa làm cho cơ thể xuất hiện tình trạng lờn thuốc. Khi quá lạm dụng vào thuốc, người bệnh còn xuất hiện một số triệu chứng do tác dụng phụ của thuốc gây nên".

Người bệnh cần phải sử dụng theo đúng liều lượng mà bác sĩ kê đơn và có thể kết hợp đông y và tây y để giảm dần số lần sử dụng thuốc xịt, tăng hiệu quả trong điều trị.

Người bệnh cần tránh các trường hợp gây dị ứng như không hút thuốc, hạn chế ăn thực phẩm cay, nóng hay hải sản.

Thường xuyên phải lau dọn nhà để hạn chế bụi bẩn trong không khí. Người bệnh có thể sử dụng một số sản phẩm được chiết xuất từ thảo dược chuyên đặc trị bệnh hen và nổi bật hơn cả là cây lá hen.

Bác sĩ lưu ý: "Nếu người bệnh xuất hiện các tình trạng như khó thở nhiều, cánh mũi phập phồng, cơ liên sườn hoặc cơ thượng đòn căng mạnh, hay mệt khi đi lại và nói năng khó khăn thì đó là lúc bệnh tình đã chuyển nặng. Lúc này, người bệnh cần phải đến bệnh viện để cấp cứu”.

Bác sĩ Lý Bá Tước cho biết trong cây lá hen có chứa các thành phần giúp người bệnh giảm các triệu chứng đàm, ho, khó thở và đạt hiệu quả cao.

Bác sĩ Lý Bá Tước còn nói thêm, trong cây lá hen có chứa các thành phần giúp người bệnh giảm các triệu chứng đàm, ho, khó thở và đạt hiệu quả lên đến 97,6% trong vòng 30 ngày sử dụng. Đặc biệt, sản phẩm chiết xuất từ loại lá này hoàn toàn an toàn và không gây nên tác dụng phụ cho người bệnh.

Chương trình Hỏi bác sĩ chuyên khoa được phát sóng lúc 18 giờ 10, Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. 


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm