Chánh án Lê Minh Trí yêu cầu toàn hệ thống tòa án giữ vững lòng trong, tâm sáng

(PLO)- Theo Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí, để làm tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, lẽ phải, công bằng xã hội; thực thi nghiêm pháp luật, đòi hỏi người cán bộ tòa án phải hết sức liêm chính.

Ngày 23-9, TAND Tối cao đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tới gần 800 điểm cầu, về chuyên đề tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong TAND.

Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND Tối cao chủ trì hội nghị và trực tiếp quán triệt nội dung hội nghị tới toàn thể thẩm phán, công chức, viên chức và người lao động TAND các cấp.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí quán triệt nội dung Hội nghị. Ảnh: TAND Tối cao

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí nêu lên phương châm hành động của hệ thống Tòa án, đó là “Đoàn kết - Trách nhiệm -Kỷ cương - Liêm chính - Đổi mới - Vượt khó - Hiệu quả”.

Theo Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí, yếu tố đầu tiên, quan trọng nhất là phải tăng cường đoàn kết để đổi mới và phát triển. Trong công việc đòi hỏi đảng viên, cán bộ phải nêu cao trách nhiệm để đáp ứng yêu cầu công việc và tình hình thực tiễn.

Để làm tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, lẽ phải, công bằng xã hội; thực thi nghiêm pháp luật đòi hỏi người cán bộ Tòa án phải hết sức liêm chính; đồng thời, phải tăng cường đổi mới kể cả trong tư duy và hành động.

Về những nội dung trên, theo Chánh án Lê Minh Trí thời gian qua đã làm tốt và trong thời gian tới cần đẩy mạnh thực hiện tốt hơn nữa để khắc phục, vượt qua khó khăn, tồn tại; phát huy thành tích nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và niềm tin, sự kỳ vọng của Nhân dân.

Sau khi nêu ra một số tồn tại về kỷ cương, kỷ luật công vụ, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí yêu cầu toàn hệ thống cần giữ vững lòng trong, tâm sáng; không được để lợi ích và động cơ cá nhân xen vào công việc, nhất là công việc nhân danh Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh, Chánh án Lê Minh Trí yêu cầu cần phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; yêu cầu tự thanh tra, kiểm tra và có sự thanh tra, kiểm tra, giám sát lại của cấp trên. Theo đó, trong thời gian tới, sẽ kiện toàn Thanh tra TAND tới tận 3 Tòa án cấp cao và 63 Tòa án tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hoàn thiện cơ chế thủ trưởng đồng thời là bí thư Đảng để thực hiện chủ trương gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng ngành, đơn vị. Xác định vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng trong lãnh đạo, quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị và cấp được giao phụ trách.

Nắm chắc và thực hiện đúng các nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc kiểm tra, giám sát; nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong từng đơn vị, các Tòa án

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới