Khi các ngôi sao bóng đá kiệt sức và chấn thương…

(PLO)- Không lâu sau khi phàn nàn về lịch thi đấu dày đặc, tiền vệ Rodri bị quá tải dẫn đến chấn thương rách dây chằng phải nghỉ 9 tháng, trong lúc các ngôi sao bóng đá đồng loạt kêu cứu vì kiệt sức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khi mùa giải 2024-2025 nóng lên, điều thực sự khiến thế giới bóng đá bùng nổ không phải là những gì diễn ra trên sân cỏ, mà chính là lịch thi đấu quá tải. Với các ngôi sao bóng đá hàng đầu phải đối mặt với 79 trận đấu trong một mùa giải, sự thất vọng của họ đang gia tăng.

Cầu thủ kiệt sức

Các ngôi sao bóng đá lớn đã lên tiếng về lịch thi đấu quá tải và quá oải. Rodri và Bruyne của Man City, thủ môn Alisson của Liverpool, Kounde của Barcelona và Thibaut Courtois của Real Madrid từ những tiếng càu nhàu nhỏ nhặt đã bùng nổ thành tiếng kêu cứu vang dội: "Chúng tôi kiệt sức rồi".

Sự gia tăng liên tục của các giải đấu bóng đá, với các định dạng mới như cấu trúc Champions League mới và Club World Cup mở rộng lên 32 đội, đã đặt cầu thủ vào thế báo động vì tốc độ thi đấu chóng mặt. Lịch thi đấu dày đặc đã dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng có nguy cơ cực kỳ cao và sự mệt mỏi làm giảm chất lượng của các màn trình diễn. Và khi các cầu thủ chủ chốt của Man City lên tiếng về khối lượng công việc, như ngôi sao sáng nhất Euro 2024 Rodri, thì cần phải cảnh báo.

các ngôi sao bóng đá
Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2024, tiền vệ Rodri của Man City bị chấn thương trong trận hòa Arsenal 2-2 buộc phải nghỉ thi đấu 9 tháng. Ảnh: GETTY.

Vấn đề không chỉ là số lượng trận đấu tăng lên mà còn là sự bào mòn về thể chất và tinh thần của các cầu thủ. Hầu hết các ngôi sao bóng đá đều kêu gọi thi đấu ít trận hơn, nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn để phục hồi và ít phải di chuyển mệt mỏi hơn.

Rodri còn gợi lên bóng ma của một cuộc đình công - một hành động tiềm tàng có những tác động không thể tưởng tượng trong bóng đá hiện đại. Cuộc đình công của các ngôi sao bóng đá ưu tú có thể đóng cửa toàn bộ các giải đấu, phá vỡ các hợp đồng truyền hình và gây nguy hiểm cho các nhà tài trợ.

Không chỉ là sự kiệt quệ về thể chất. Rodri, Alisson hay Kounde chỉ ra một điều ít được thảo luận hơn: sự kiệt sức về tinh thần vì di chuyển và cạnh tranh không ngừng, áp lực luôn tăng lên trong vòng xoáy của sự căng thẳng, khiến xảy ra chấn thương và sự nghiệp bị rút ngắn. Bruyne chỉ ra mục đích lớn nhất của các nhà tổ chức là kiếm thêm tiền, buộc cầu thủ phải đá nhiều hơn, quảng cáo về nhiều hơn. Tệ nhất là các cầu thủ, linh hồn của cuộc chơi, không có tiếng nói trong bất cứ điều gì.

khi-cac-ngoi-sao-bong-da-kiet-suc-va-chan-thuong (4).jpg
Ngôi sao Kevin De Bruyne quá tải dẫn đến chấn thương. Ảnh: GETTY.

Bao nhiêu trận mỗi mùa?

HLV Vincent Kompany đối mặt với chủ đề luôn gây tranh cãi trong bóng đá: sự kiệt sức của cầu thủ, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhà cầm quân của Bayern Munich đã nói rõ cần phải có giới hạn về số trận đấu mà một cầu thủ có thể chơi mỗi năm. Và ông không phải là người duy nhất lo ngại về vấn đề này, với những nỗi lo tương tự cũng được nêu ra bởi một số nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá châu Âu.

HLV Xabi Alonso của Bayer Leverkusen đã nói: "Chúng tôi muốn thấy bóng đá đẹp, nhưng với lịch thi đấu thế này là không thể. Cầu thủ phải ra sân đá 75 hoặc 80 trận mỗi mùa là quá sức".

Sự thất vọng còn thể hiện bởi một trong những nhân vật được kính trọng nhất trong bóng đá, HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid. Ông đã chỉ ra rằng với quá nhiều trận đấu, chất lượng bóng đá bắt đầu suy giảm. Và ai phải chịu hậu quả? Tất cả mọi người: các cầu thủ kiệt sức, CLB mất ngôi sao của mình vì chấn thương; Và tất nhiên, người hâm mộ phải trả nhiều tiền để xem các trận đấu thường thiếu chất lượng.

khi-cac-ngoi-sao-bong-da-kiet-suc-va-chan-thuong (1).jpg
HLV Kompany nêu ý kiến cần phải có giới hạn ra sân cho các cầu thủ. Ảnh: GETTY.

Khi các ngôi sao bóng đá giỏi nhất thế giới rơi rớt phong độ hoặc bị thương, cuộc chơi sẽ mất đi sự hấp dẫn. Theo HLV Ancelotti, điều mà bóng đá cần là ít trận đấu hơn và chất lượng tốt hơn, nhưng nó dường như nằm ngoài tầm với trong bối cảnh ngày nay.

Theo các chuyên gia, số trận đấu lý tưởng - giúp các cầu thủ duy trì phong độ đỉnh cao - là 55 trận mỗi mùa giải, đồng thời cân bằng giữa sự giải trí cho khán giả và sức khỏe người chơi. Tuy nhiên, câu hỏi gây tranh cãi là: Liệu các Liên đoàn bóng đá, CLB và nhà tài trợ có sẵn sàng cắt giảm lợi nhuận vì lợi ích của các cầu thủ không?

Đây là một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Cơn khát ngày càng nhiều giải đấu mới và các định dạng mở rộng mang lại tiền bạc phải trả giá đắt. Bóng đá chỉ có thể vượt qua cuộc khủng hoảng này bằng nỗ lực chung, với sự đảm bảo phúc lợi của cầu thủ là ưu tiên hàng đầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm