Cháy đền Trung túc Vương Lê Lai, kiểm điểm nhiều cá nhân, tập thể

Trước đó UBND huyện Ngọc Lặc đã có giải trình, kiểm điểm của Sở VHTT-DL. Ngay sau khi nhận được giải trình, ông Vương Văn Việt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở Nội vụ nghiên cứu nội dung các báo cáo kiểm điểm.

Đền Trung túc Vương Lê Lai bị bà hỏa thiêu rụi. Ảnh: Đ. TRUNG 

Căn cứ các quy định hiện hành về trách nhiệm quản lý và thực thi nhiệm vụ, mức độ sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan đã để xảy ra hỏa hoạn. Vụ hỏa hoạn làm hư hại di tích nghiêm trọng, vì thế cần phải có hình thức, mức độ xử lý trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Như Pháp luật TP HCM đưa tin, trước đó khoảng 1h sáng ngày 1-12-2013, tại thôn Thành Sơn (hay gọi là làng Tép) xã Kiên Thọ, người dân phát hiện những ngọn lửa lớn bốc cháy ngùn ngụt từ phía đền.

Ngay sau đó, Ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp với ba xe cứu hỏa tham gia chữa cháy. Do phát hiện muộn, trời lại tối, lửa đã cháy sang các cấu kiện, kiến trúc gỗ làm sập một tầng mái đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai.

Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai là di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt. Hiện UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao cho cho các ngành liên quan phải nhanh chóng phục dựng lại.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm