Chiến sự Nga-Ukraine 24-10: Ác liệt Donetsk; Ukraine căng mình giữ thành trì chiến lược

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine có tin Ukraine căng mình giữ thành trì chiến lược ở tỉnh Donetsk và chịu thương vong lớn; Mỹ nói có bằng chứng Triều Tiên gửi hàng ngàn quân tới Nga.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn khốc liệt trên khắp mặt trận.

Ukraine căng mình giữ thành trì chiến lược

Cập nhật tình hình chiến sự ngày 23-10, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết quân Nga đã mở 79 cuộc tấn công vào lực lượng Ukraine, trong đó quân Nga đặc biệt hoạt động tích cực ở TP Pokrovsk và Kurakhove.

Theo Bộ Tổng tham mưu, quân Nga tiếp tục sử dụng pháo binh và không quân tấn công các tỉnh Chernihiv, Sumy và Kharkiv.

Trong diễn biến liên quan, ngày 23-10, bà Anastasiia Bobovnikova - người phát ngôn của Nhóm tác chiến chiến thuật Luhansk của Ukraine cho biết Ukraine đã ổn định được tình hình ở thành trì Toretsk (tỉnh Donetsk), nhưng quân Nga vẫn tiếp tục tập trung lực lượng ở phía đông thị trấn, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Một góc TP Toretsk hứng chịu hỏa lực Nga vào hồi cuối tháng 7. Ảnh: GETTY IMAGES

Toretsk đã trở thành một trong những điểm nóng nhất ở tỉnh Donetsk trong những tháng gần đây khi quân Nga tiếp tục tiến vào phía đông Ukraine. Việc mất Toretsk sẽ là một đòn giáng nữa vào Ukraine sau khi lực lượng này buộc phải rút khỏi Vuhledar ở phía nam.

Theo bà Bobovnikova, số lượng các cuộc tấn công vào các mặt trận Kramatorsk, Toretsk và Siversk đã giảm nhẹ, có thể do quân Nga đã tạm dừng chiến thuật để có thể bổ sung nhân lực, tích lũy vũ khí và tái triển khai thiết bị.

"Tình hình ở Toretsk đã tương đối ổn định. Chúng tôi hiện đang giữ vững đường phân định. Quân Nga vẫn còn cố thủ ở các khu vực phía đông của thành phố. Tuy nhiên, chúng tôi đang ngăn chặn bước tiến của họ và sẽ bảo vệ thị trấn càng lâu càng tốt" - bà Bobovnikova cho hay.

Theo chính quyền địa phương, tính đến ngày 11-10, lực lượng Ukraine kiểm soát khoảng 40 đến 50% thị trấn, trong khi Nga đã chiếm được phần còn lại.

Hiện lực lượng Nga cũng đang tiếp tục tiến về phía TP Kurakhove và Pokrovsk - trung tâm hậu cần quan trọng cách Toretsk khoảng 50 km về phía Tây.

Mỹ: Có bằng chứng Triều Tiên gửi hàng ngàn quân tới Nga

Ngày 23-10, lần đầu tiên Mỹ khẳng định công khai rằng phía Washington có bằng chứng cho thấy Triều Tiên đã gửi 3.000 quân tới Nga để có thể triển khai ở Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu tại Rome (Ý), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết có bằng chứng cho thấy lính Triều Tiên đang ở Nga và tình hình sẽ vô cùng nghiêm trọng nếu Triều Tiên cùng Nga chiến đấu ở Ukraine, như Kiev đã cáo buộc. Tuy nhiên, ông Austin cũng nói rằng vẫn phải chờ xem họ sẽ làm gì ở đó.

Sau đó, cũng trong ngày 23-10, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ tin rằng có ít nhất 3.000 quân Triều Tiên đang được huấn luyện tại 3 căn cứ quân sự ở miền đông nước Nga.

Ông Kirby cho biết những người lính Triều Tiên này đã di chuyển bằng tàu tới Nga vào đầu đến giữa tháng 10 từ khu vực Wonsan (Triều Tiên) đến TP Vladivostok (Nga) trước khi được đưa đến ba địa điểm huấn luyện quân sự ở miền đông nước Nga.

Còn các nhà lập pháp Hàn Quốc dẫn thông tin từ tình báo Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã hứa sẽ cung cấp tổng cộng khoảng 10.000 quân cho Nga, dự kiến ​​việc triển khai sẽ hoàn tất vào tháng 12.

Triều Tiên và Nga không xác nhận các thông tin mà phía Mỹ và Hàn Quốc đưa ra.

Nga: Ukraine thương vong lớn ở Kursk, Donetsk

Ngày 23-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này ngăn chặn nhiều cuộc phản công của Ukraine tại tỉnh Kursk (Nga) cũng như tấn công vào các cứ điểm Ukraine tại khu định cư Daryino, Zeleny Shlyakh, Nizhny Klin, Novoivanovka, Plekhovo và Sverdlikovo. Hậu quả là Ukraine mất hơn 280 quân, 13 xe bọc thép, 3 khẩu pháo, 6 xe cơ giới và 1 trạm tác chiến điện tử.

Cạnh đó, Bộ này cũng cho biết quân Nga đã giành được khu định cư Serebryanka và Nikolayevka ở tỉnh Donetsk, đồng thời tiến sâu vào hệ thống phòng thủ Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Lính Ukraine ở thị trấn Chasiv Yar (tỉnh Donetsk). Ảnh: GETTY IMAGES

Bộ Quốc phòng Nga cũng cập nhật tình hình hoạt động của các nhóm tác chiến, trong đó, Nhóm tác chiến phía Tây, Nhóm tác chiến Trung tâm và Nhóm tác chiến phía Nam đã gây ra nhiều thương vong, thiệt hại cho Ukraine nhất.

Nhóm chiến đấu phía Tây đã giành được những vị trí thuận lợi và và gây thiệt hại cho quân Nga gần các khu định cư Boguslavka, Lozovaya, Zelyony Gai, Novoplatonovka, Podliman và Pershotravnevoye ở tỉnh Kharkiv; Terny ở tỉnh Donetsk và Chervonaya Dibrova ở tỉnh Luhansk. Hậu quả là Ukraine mất 510 lính cùng một số phương tiện và hệ thống pháo.

Nhóm tác chiến phía Nam ngăn chặn được các cuộc phản công của Ukraine cũng như tấn công, gây thiệt hại cho các lữ đoàn Ukraine tại các khu định cư Semyonovka, Zvanovka, Vasyukovka, Seversk, Dachnoye, Slavyansk,Chasiv Yar và Kurakhovo tại tỉnh Donetsk.

Hậu quả là 800 lính Ukraine thương vong, 10 xe cơ giới, 1 xe bọc thép chở quân cùng một số trang thiết bị quân sự bị phá hủy.

Nhóm chiến đấu Trung tâm ngăn chặn 13 cuộc phản công của quân Ukraine và gây ra khoảng 450 thương vong cho lính Ukraine ở các khu định cư Leninskoye, Dimitrov, Dzerzhinsk, Sukhoi Yar, Kurakhovka và Shcherbinovka ở tỉnh Donetsk.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới