Hồi sinh Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc sau 30 năm quy hoạch

Hồi sinh Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc sau 30 năm quy hoạch

(PLO)- Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (TP Thủ Đức, TP.HCM) sau 30 năm quy hoạch vẫn là đất trống, ao hồ, cỏ mục um tùm, vừa được TP kêu gọi đầu tư.

Mới đây, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào các dự án thuộc ngành văn hoá và thể thao TP.HCM năm 2024, TP đã kêu gọi đầu tư hàng ngàn tỉ đồng cho 23 dự án văn hóa, thể thao. Trong đó, với dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (TP Thủ Đức), thành phố mời gọi nhà đầu tư quan tâm, cùng nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư.

thethao_rachmieu3.jpg
Dự án Khu Liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc (TP Thủ Đức, TP.HCM) có chủ trương đầu tư từ năm 1994. Ảnh: Nguyễn Tiến
thethao_rachmieu33.jpg
Dự án này có quy mô 466 ha bao gồm các công trình thể thao đạt chuẩn Olympic như: sân vận động 50.000 chỗ thi đấu bóng đá, điền kinh, nhà thi đấu thể thao tổng hợp, hồ bơi và có thể tổ chức các giải đấu quốc tế lớn. Ảnh: Nguyễn Tiến
thethao_rachmieu18.jpg
Đồng thời, nơi đây còn có công viên giải trí phục vụ nhu cầu của người dân. Ảnh: Nguyễn Tiến
thethao_rachmieu16.jpg
Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án gần 15.000 tỷ đồng nhưng đến nay dự án vẫn "đứng hình" suốt 3 thập kỷ. Ảnh: Nguyễn Tiến
thethao_rachmieu29.jpg
Theo quy hoạch ban đầu, dự án có quy mô 466ha nhưng sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, hiện tại chỉ còn khoảng 212ha. Trong đó, 180ha được dùng đầu tư vào các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật. Ảnh: Nguyễn Tiến
thethao_rachmieu10.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, phần lớn diện tích của dự án chỉ là đất trống, ao hồ, cỏ mọc um tùm. Ảnh: Nguyễn Tiến
thethao_rachmieu8.jpg
Bên trong khu vực dự án là những căn nhà tạm của người dân thuộc diện quy hoạch.
Ảnh: Nguyễn Tiến
thethao_rachmieu9.jpg
Nhiều lô đất ở đây được thuê lại làm kho phế liệu, sân tennis, sân bóng đá, pickleball
và dịch vụ câu cá…Ảnh: Nguyễn Tiến
thethao_rachmieu2.jpg
Năm 2017, dự án được tái khởi động nhằm chuẩn bị cho việc đăng cai SEA Games 31. Thế nhưng đến nay dự án vẫn “bất động”. Ảnh: Nguyễn Tiến
thethao_rachmieu5 (4).JPG
Bà Nguyễn Thị Lợi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM có khoảng 3.000 m2 đất nhưng chưa được đền bù. Gia đình bà ở trong căn nhà cấp 4, cứ triều cường lên là ngập nước. “Tôi ở đây từ năm 1991, nghe nói dự án có chủ trương quy hoạch, nhưng hiện giờ vẫn chưa thấy gì hết, đường sá cứ mưa lại ngập, đi lại khó khăn. Rất mong chính quyền hỗ trợ để người dân bớt khổ” - Bà Lợi nói.
thethao_rachmieu30.jpg
Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc nằm giữa ba tuyến đường lớn nhất TP Thủ Đức là xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Dự án sau khi hoàn thành sẽ phục vụ tối đa khoảng 100.000 người, gồm vận động viên, khán giả, nhân viên... Ảnh: Nguyễn Tiến
thethao-rachmieu19-4569.jpg
Dự án Saigon Sport City gồm nhà ở cao cấp, khu thương mại dịch vụ và thể thao, quy mô khoảng 64ha. Được khởi công từ cuối năm 2019 và dự kiến hoàn thiện năm 2027, song đến nay mới chỉ hoàn thành khu nhà mẫu. Ảnh: Nguyễn Tiến
thethao_rachmieu35.jpg
Lối vào các khu dân cư nhỏ hẹp, đường sá lầy lội, đọng vũng nước. Ảnh: Nguyễn Tiến
thethao_rachmieu5 (5).JPG
Các dãy nhà chủ yếu là những căn nhà tạm, phần lớn là khu nhà trọ cho công nhân, sinh viên.
Ảnh: Nguyễn Tiến
1.Youtube&Facebook.00_18_24_17.Still006.jpg
"Tôi ở đây gần 30 năm rồi, nhà cửa thì xập xệ xuống cấp. Tôi mong dự án sớm được triển khai, ổn định cuộc sống" - Bà Nguyễn Thị Ngọc nói.
thethao_rachmieu32.jpg
Tại khu vực này, đường Liên Phường đang được thi công, gồm đường dẫn và cầu bắc qua rạch Mương Kinh kết nối giao thông với trục chính vào Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.
Ảnh: Nguyễn Tiến
thethao_rachmieu28.jpg
Đoạn đường có tổng chiều dài khoảng 660m, tải trọng thiết kế trục đơn 10 tấn, vận tốc thiết kế 60km/h, nền đường rộng 60m, dự kiến hoàn thành năm 2025. Ảnh: Nguyễn Tiến
van-hoa-va-the-thao-1-7641.jpg
Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào các dự án thuộc ngành văn hoá và thể thao TP.HCM năm 2024, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM TP.HCM, cho biết: “TP.HCM được xác định là trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá và xã hội, dù tiềm năng rất lớn nhưng TP chưa khai thác đúng mức. Các thiết chế về văn hoá và thể thao so với yêu cầu của trung tâm thì chưa được đầu tư và phát triển ngang tầm. Cho đến bây giờ, TP chưa thể tổ chức những sự kiện như đăng cai SEA Games, các sự kiện châu lục, thế giới; TP chưa phải là địa điểm tổ chức các sự kiện văn hoá và thể thao lớn có tầm vóc châu lục. Dưới góc độ chính quyền TP, đây là vấn đề chúng tôi rất quan tâm, băn khoăn và mong muốn cùng các nhà đầu tư, các bên liên quan chúng ta cùng giải bài toán này" - Ông Phan Văn Mãi nói. Ảnh: Văn Hà
thethao_rachmieu5.jpg
TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có được các cơ sở vật chất đủ sức trở thành trung tâm sự kiện tầm châu lục hay khu vực; có những thiết chế về văn hoá và thể thao tầm châu lục, luôn sẵn sàng cho những sự kiện lớn. Ảnh: Nguyễn Tiến

TP.HCM là nơi có nhu cầu rất lớn về tập luyện thể dục, thể thao, song các nhà thi đấu còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của TP. Việc dự án Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc được kêu gọi đầu tư, khởi động hứa hẹn tháo gỡ khó khăn về cơ chế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư, góp phần đưa thể dục, thể thao TP, cũng như cả nước phát triển.

Đọc thêm