(PLO)- Học thuyết chính sách đối ngoại mới của Nga đã chỉ trích mạnh mẽ những nỗ lực của phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, trong việc làm suy yếu các lợi ích sống còn của Moscow.
(PLO)- Bày tỏ mối lo ngại trước sự hiện diện của Trung Quốc ở Campuchia, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ kêu gọi nước này duy trì chính sách đối ngoại độc lập và cân bằng.
(PLO)- Cho rằng các biện pháp trừng phạt Nga không còn hiệu quả, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Liên minh châu Âu đánh giá lại chính sách đối ngoại của mình một cách hiệu quả hơn.
(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đồng ý tăng cường mối quan hệ song phương và hợp tác chặt chẽ với nhau trong nhiều vấn đề toàn cầu.
(PLO)- Tổng thống Donald Trump ngày 12-11 nói rằng ông không gặp vấn đề gì khi gặp gỡ bất kỳ nhà lãnh đạo thế giời nào miễn điều đó “tốt cho Mỹ”, theo đài CNBC.
(PLO)- Ông Bolton giảm tối đa các cuộc họp các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu, thay hàng loạt chuyên gia an ninh bằng các nhân vật cùng quan điểm cứng rắn giống mình.
(PLO)- Ít tổng thống dám đối đầu để tạo thay đổi, như ông Trump đang làm. Cách điều chỉnh chính sách đối ngoại Mỹ ở khu vực Đông Bắc Á của ông là một ví dụ.
(PL)- Sáng kiến chính sách đối ngoại hàng đầu của Trung Quốc gần với một thử nghiệm xây dựng thương hiệu hơn là một đại kế hoạch cho sự thống trị về địa chính trị.
(PL)- Những nhà làm chính sách đối ngoại của Trung Quốc rất giỏi trong việc chớp lấy thời cơ quan trọng để gia tăng quyền lực, ở Trung Đông cũng không ngoại lệ.
(PLO)- Thách thức thật sự của ông Putin không nằm ở đối ngoại mà là đối nội, khi làn sóng phản đối tham nhũng, bất mãn tăng trưởng thấp vẫn đang rất cao.
(PLO)- Dù phát ngôn cứng rắn nhưng khả năng tạo ảnh hưởng ở Iran của ông Trump lại hạn chế và thậm chí có thể mất ảnh hưởng nếu phá hủy thỏa thuận hạt nhân Iran.
(PL)- Ngày 20-7 là tròn sáu tháng ông Donald Trump cầm quyền tổng thống. Các báo ở Mỹ đã điểm lại những vấn đề chính trong sáu tháng qua như nhập cư, cải cách y tế, khí hậu, chính sách đối ngoại và đối nội cùng nhiều vấn đề khác.
(PLO)- Tạp chí National Interest của Mỹ ngày 13-6 nhận định lá chắn tên lửa Mỹ chỉ là “nạn nhân” trong thế cờ chông chênh của Hàn Quốc khi đứng trước hai gã khổng lồ là Mỹ và Trung Quốc.