Chủ tịch nước: Sức mạnh dân tộc nằm ở nguồn nhân lực chất lượng cao

(PLO)- Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định sức mạnh của một dân tộc không phải nằm ở tài nguyên trong lòng đất, lòng biển, mà là ở nguồn nhân lực chất lượng cao, có trí tuệ, tri thức và phẩm giá.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cựu sinh viên (SV) Trường Đại học (ĐH) KHXH&NV - ĐH Quốc gia TP.HCM, đã về thăm và làm việc với cán bộ, giảng viên của trường nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 sắp tới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng và xúc động khi về thăm trường cũ.
Ảnh: NGUYỄN QUYÊN
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng giao lưu với sinh viên khoa Báo chí - Truyền thông Trường ĐH KHXH&NV.

Quan tâm hơn đến khoa học cơ bản

PGS-TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, cho biết Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) được thành lập năm 1957. Tiền thân là ĐH Văn khoa thuộc Viện ĐH Sài Gòn, ĐH Tổng hợp TP.HCM.

Hiện trường đang đào tạo 34 ngành bậc ĐH, 34 ngành bậc thạc sĩ, 18 ngành bậc tiến sĩ trong bảy lĩnh vực, với hơn 17.000 SV và học viên sau ĐH.

“Kiến thức sâu rộng, nhân cách mẫu mực của thầy cô luôn là tấm gương sáng, động viên những thế hệ sinh viên bước vào cuộc sống với nhiều hoài bão.”

Ở phía Nam, trường là đơn vị tiên phong khai mở các ngành đào tạo, nghiên cứu khoa học mới như Việt Nam học, Đông phương học, nhân học, quan hệ quốc tế, đô thị học.

Trường cũng là nơi quy tụ nhiều nhà khoa học, nhà giáo ưu tú và SV giỏi. Đến nay, trường đã đào tạo cho xã hội hơn 80.000 cử nhân khoa học, hơn 6.000 thạc sĩ và trên 600 tiến sĩ thuộc lĩnh vực KHXH&NV.

Từ thực tế hoạt động của trường, PGS-TS Ngô Thị Phương Lan kiến nghị Nhà nước cần có sự quan tâm kịp thời đối với các ngành khoa học cơ bản, đặc biệt là các ngành khoa học ở lĩnh vực xã hội. Nếu không, những ngành khoa học cơ bản có nguy cơ tụt hậu trước cơ chế thị trường, ảnh hưởng đến sự thiếu hụt nguồn nhân lực các ngành cơ bản trong tương lai.

Bên cạnh đó, để đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận giáo dục ĐH, Nhà nước cần có chính sách tín dụng phù hợp để SV tiếp cận được với giáo dục ĐH. Đồng thời, để đội ngũ cán bộ, giảng viên yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, bà Lan cũng mong Nhà nước có chính sách đãi ngộ tốt hơn cho lực lượng này.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao học bổng trị giá 100 triệu đồng cho chương trình “Khuyến học khuyến tài” của trường, đồng thời trao tặng 20 suất học bổng cho các SV tiêu biểu của trường.

Đại học không chỉ truyền thụ kiến thức

Mở đầu buổi làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ông nhắc đến nhiều người thầy cũ, khẳng định kiến thức sâu rộng, nhân cách mẫu mực của thầy cô luôn là tấm gương sáng, động viên những thế hệ SV bước vào cuộc sống với nhiều hoài bão.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Sức mạnh của một dân tộc không phải nằm ở tài nguyên trong lòng đất, lòng biển, mà là ở nguồn nhân lực chất lượng cao, có trí tuệ, tri thức và phẩm giá”.

Nhiệm vụ của giáo dục ĐH không chỉ là truyền thụ tri thức, tạo ra tri thức mới phục vụ sự tiến bộ, phồn vinh và hạnh phúc của xã hội, mà còn có nhiệm vụ chuẩn bị cho con người - nguồn nhân lực của xã hội có đủ phẩm chất và năng lực hành động, sáng tạo và thích ứng trong thế giới không ngừng biến động.

Song song đó, trường ĐH còn là nơi phát hiện năng lực, bồi dưỡng các giá trị, tạo nền tảng để cá nhân được phát triển toàn diện, phát huy tốt nhất tiềm năng và khả năng sáng tạo.

Với Trường ĐH KHXH&NV, Chủ tịch nước chia sẻ một số định hướng: Một là, kiên trì đổi mới tư duy, hành động, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, khẳng định vị thế của trường trong nước, khu vực và quốc tế. Hai là, đổi mới quản lý theo hướng tự chủ, chuyên nghiệp và hiện đại. Kiên trì với bộ giá trị cốt lõi là “Sáng tạo - Dẫn dắt - Trách nhiệm” và triết lý giáo dục “Giáo dục toàn diện - Khai phóng - Đa văn hóa” của trường.

Thứ ba, theo Chủ tịch nước, trường cần đổi mới giáo dục theo hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Xây dựng môi trường văn hóa, môi trường học thuật để SV tự tin, độc lập, sáng tạo. Và cuối cùng, trường cần có chế độ đãi ngộ, chính sách hợp lý với cán bộ có trình độ cao, tạo điều kiện và môi trường để thầy cô tự học tập, nghiên cứu, phát huy năng lực sư phạm.•

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là SV khoa Triết học khóa 1988-1992 ĐH Tổng hợp TP.HCM, nay là Trường ĐH KHXH&VN (ĐH Quốc gia TP.HCM). Thời SV, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là bí thư đoàn khoa Triết học, chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ.

Nhân dịp trở lại thăm trường, Chủ tịch nước chia sẻ: “Mỗi dịp trở lại trường, tôi đều xúc động, phấn khởi và tự hào trước những thành tựu mà các thế hệ thầy cô nối tiếp nhau đã dày công vun đắp. Đến nay, Trường ĐH KHXH&VN TP.HCM đã định vị được sứ mệnh, tầm nhìn, tạo dựng được vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học nhân văn chất lượng cao, lớn nhất khu vực phía Nam của đất nước và quan trọng ở khu vực Đông Nam Á”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm