Chủ tịch tỉnh giải trình về 365 ha rừng hồ Dầu Tiếng

Bản giải trình nêu: Việc loại khỏi quy hoạch diện tích rừng nói trên ra ngoài quy hoạch lâm nghiệp giai đoạn 2011-2020 là thực hiện các quyết định quy hoạch của Chính phủ và để phục vụ việc thăm dò, khai thác khoáng sản cho dự án dây chuyền hai nhà máy xi măng Fico. Hiện số diện tích rừng kể trên vẫn còn nguyên hiện trạng, tỉnh chưa giao cho Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh mà vẫn do Ban Quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng thuộc Sở NN&PTNT quản lý theo trạng thái rừng hiện có.

Muốn sử dụng khu rừng để khai thác khoáng sản, Công ty Xi măng Fico Tây Ninh phải có dự án thiết kế, đánh giá tác động môi trường… được các bộ, ngành trung ương, các tổ chức khoa học thẩm định. Khi đó, UBND tỉnh Tây Ninh mới trình HĐND tỉnh trước khi báo cáo về trung ương xem xét, quyết định. Lúc này UBND tỉnh mới tiến hành các thủ tục giao đất. Văn bản này nêu và lý giải thêm: Hiện rừng phòng hộ Dầu tiếng là gần 30.000 ha nên đưa ra ngoài quy hoạch 365 ha, chỉ chiếm 1% và chỉ bằng 1/3 diện tích rừng đã trồng thêm ở rừng phòng hộ. 365 ha này cách hồ Dầu Tiếng 20 km nên không ảnh hưởng gì đến hồ Dầu Tiếng, càng “không thể có nguy cơ xóa sổ rừng phòng hộ hồ Dầu Tiếng như một số phóng viên báo, đài đã đưa tin”.

Với văn bản này, một đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nói: Văn bản đầy mâu thuẫn, nếu không cắt rừng thì đưa ra khỏi quy hoạch làm gì? Vì sao không thăm dò khoáng sản rồi mới đưa ra khỏi quy hoạch rừng. Trong khi còn 10 năm nữa Nhà máy xi măng Fico mới hết giai đoạn 1 nên cần có cuộc hội thảo, đánh giá lợi, hại của việc cắt tiếp 365 ha rừng phòng hộ đầu nguồn này. Trong khi giai đoạn 1 của nhà máy đã được cấp hơn 278 ha rừng, giờ giao rừng phòng hộ đầu nguồn nữa là làm ảnh hướng đến hàng triệu dân các tỉnh”.

Trước đó, trả lời báoPháp Luật TP.HCM, nhiều nhà khoa học, chuyên gia về môi trường đã phản ứng và đề nghị không nên tiếp tục cắt rừng vì đánh đổi quá lớn về môi trường, dân sinh, trong khi xi măng đang dư thừa, tồn kho.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện tại trong số hơn 105 ha đất để khai thác mỏ clinker mà nhà máy xi măng đang khai thác giai đoạn 1, chỉ mới có hơn 55 ha được khai thác.

NGUYỄN ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm