Chủ tịch UBND TP.HCM: Thủ Đức là trung tâm động lực mới cho TP.HCM

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu TP Thủ Đức có đề xuất về cơ chế đặc thù vượt trội, cải thiện việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, tập trung giải quyết vấn đề còn tồn đọng trên địa bàn. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-4, UBND TP Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức khóa I, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đến dự và có phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

TP Thủ Đức là trung tâm động lực mới của TP.HCM

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM ghi nhận những kết quả mà TP Thủ Đức đã nỗ lực đạt được trong quý I, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của TP Thủ Đức trong sự phát triển chung của TP.HCM. Từ đó, ông gợi ý yêu cầu TP Thủ Đức tập trung vào một số nội dung.

Trước hết, TP Thủ Đức cần tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 08 của Thành ủy về TP Thủ Đức. Ông cho rằng dù TP Thủ Đức đã làm và có chương trình hành động kế hoạch rồi nhưng cần triển khai cụ thể hơn nữa.

TP Thủ Đức đã đề ra 49 đề án để thực hiện nghị quyết và dự tính đến tháng 8 năm nay sẽ hoàn thành. Ông đề nghị TP Thủ Đức hết sức tập trung vào việc thực hiện các đề án này, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, cố gắng hoàn thành trong quý II để có nhiều thời gian triển khai thực hiện trên thực tế.

Người đứng đầu chính quyền TP đề nghị Thành uỷ TP Thủ Đức tập trung lãnh đạo nghiên cứu đề xuất cơ chế đặc thù.

“Mà không chỉ đặc thù đâu, phải là cơ chế đặc thù vượt trội cho TP Thủ Đức”- chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Ông cho biết hiện TP Thủ Đức đã gửi bản thảo về các đề xuất cho Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP.HCM. Ông cho rằng, TP Thủ Đức cần cố gắng nghiên cứu, mời thêm chuyên gia để đề xuất các cơ chế thật sự vượt trội, để TP Thủ Đức là trung tâm động lực mới của TP.HCM.

“Muốn vậy, chúng ta phải có cơ chế giải quyết các vấn đề vượt trội đó. Cần xác định TP Thủ Đức là trung tâm động lực mới cho TP.HCM và cả vùng; việc đề xuất cơ chế, chính sách phải đáp ứng nhu cầu đó, phải đặc thù, vượt trội, đủ sức để chúng ta thực hiện những điều đó”- ông nói.

Lãnh đạo UBND TP.HCM đề nghị TP Thủ Đức cần chọn ra 70-80% nội dung thẩm quyền của cấp tỉnh để đề xuất áp dụng làm cơ chế đặc thù phát triển.

Chủ tịch UBND TP cho hay, đến nay Quốc hội cơ bản thống nhất cơ chế đặc thù cho TP Thủ Đức sẽ là một phần trong nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 về cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM. Nhưng việc ban hành sẽ mất thời gian. Trong lúc chờ đợi, TP Thủ Đức cần rà soát và chủ động đề xuất cơ chế thí điểm thuộc thẩm quyền của TP.HCM để phân quyền.

Ngày 1-7 tới, TP.HCM sẽ sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền đô thị, ông đề nghị TP Thủ Đức sẽ là đơn vị làm điểm về sơ kết về nội dung trên. Ngay từ bây giờ, TP Thủ Đức cần phân công, xây dựng đề cương, khảo sát để thực hiện sơ kết và những cái rút ra được trong một năm triển khai; mặt được và bất cập, nguyên nhân và cách giải quyết.

Ông nhìn nhận việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân chỉ một ngày chậm trễ thì sẽ ảnh hưởng đến nhiều công việc và nhiều người. Do vậy, cần đầu tư để nhận diện được các vấn đề và tháo gỡ.

Ông cũng yêu cầu TP Thủ Đức triển khai thật tốt kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội đã đề ra. Dịp đầu năm, UBND TP đã giao nhiệm vụ đầu năm cụ thể cho TP Thủ Đức, cần bám sát vào đó để điều hành và tập trung thực hiện trong quý II. Trước đó, TP Thủ Đức cũng có đề xuất 8 nội dung, UBND TP đã có ý kiến thì cần tập trung triển khai thực hiện cho tốt.

Hoàn thành xây dựng hạ tầng cho Thủ Thiêm vào năm 2030

Nhân đây, Chủ tịch UBND TP cũng nhắc lại, TP.HCM đang xây dựng mô hình đô thị thông minh nhưng hiện nay mô hình này vẫn chưa được triển khai triệt để. Ở TP Thủ Đức, ông đề nghị chọn Thủ Thiêm là nơi để xây dựng mô hình đô thị thông minh.

Theo ông, cần tập trung trong vài ba năm xây dựng mô hình đô thị thông minh cho Thủ Thiêm. Đây sẽ là nền tảng để hoàn thành xây dựng hạ tầng cho Thủ Thiêm vào năm 2030.

Ông thông tin, hiện UBND TP đang bàn với các đối tác để có mô hình cụ thể cho khu vực Thủ Thiêm.

TP Thủ Đức cũng cần tập trung giải quyết và phối hợp giải quyết các vụ việc còn tồn đọng trên địa bàn. Thủ Đức ngoài đông dân còn là nơi tồn đọng các vụ việc lớn như Thủ Thiêm, Khu công nghệ cao, công viên văn hóa lịch sử, các khu đô thị... Cùng đó, tình hình xây dựng trái phép, không phép cũng nhiều, tiềm ẩn nhiều khiếu nại, khiếu kiện nên cần tập trung phối hợp giải quyết.

Ông cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã hạ quyết tâm trong năm nay giải quyết dứt điểm vấn đề Thủ Thiêm.

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh cần cải thiện việc xử lý các thủ tục hành chính liên quan vấn đề đất đai, nâng tỷ lệ hài lòng của người dân lên.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ

Cuối cùng, Chủ tịch UBND TP cho rằng để làm được các nội dung trên cần phải có đội ngũ con người, công nghệ, quy trình…

Ông Phan Văn Mãi đề nghị TP Thủ Đức tập trung xây dựng đội ngũ đoàn kết, năng động, hăng hái. Theo ông, cần tiến hành rà soát, điều chỉnh, sắp xếp lại cho đúng người, đúng việc, đúng vị trí.

Cùng đó, cần rà soát quy hoạch giai đoạn 2020- 2025; tập trung lãnh đạo xây dựng quy hoạch 2025- 2030. Ông đề nghị TP Thủ Đức hết sức quan tâm công tác rà soát đội ngũ của nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ sau trên tinh thần qua thời gian chống dịch, qua một năm thực hiện nghị quyết thì bộc lộ điểm mạnh điểm yếu, điều chỉnh cho phù hợp.

“Mạnh dạn đưa vào quy hoạch những người xứng đáng, cả việc không quy hoạch những người chưa xứng đáng. TP Thủ Đức phải đi đầu trong việc xây dựng đội ngũ”- ông nói.

TP Thủ Đức nên tập trung đào tạo cán bộ, chủ yếu là để nâng cao tinh thần phục vụ, năng lực mới, chuyên môn, kỹ năng… để phục vụ cho nhiệm vụ trước mắt, phục vụ cho xây dựng đội ngũ lâu dài theo quy hoạch. Trong đó, lưu ý tập trung đào tạo cán bộ, đặt hàng với các cơ sở đào tạo để đào tạo theo chức danh, phục vụ nhiệm vụ trước mắt cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ cho tương lai.

Về công nghệ, ông gợi ý phải làm sao để đưa chuyển đổi số đến gần hơn trong các hoạt động của chính quyền, quan trọng nhất là đến gần với người dân và doanh nghiệp.

“Phía UBND TP Thủ Đức có nói rằng đến 30-4 sẽ chuyển qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 nhưng người dân có cùng làm hay không thì phải có kế hoạch vận động người dân. Năm nay TP Thủ Đức phải cố gắng để đạt được tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cao nhất”- ông nói.

Ông cũng yêu cầu rà soát quy trình thủ tục hành chính hiện nay xem có phải điều chỉnh, cắt giảm cho ngắn gọn hơn không.

Về vấn đề ủy quyền, ông yêu cầu TP Thủ Đức nghiên cứu xem nếu TP.HCM ủy quyền thì TP Thủ Đức ủy quyền cho các phường, xã như thế nào. Ông cũng cho rằng từng phòng ban, từng phường phải có tổ tháo gỡ các khó khăn tại từng địa bàn.

TP Thủ Đức phải đi đầu

việc triển khai chương trình nhà ở

Chủ tịch UBND TP nhìn nhận, địa bàn TP Thủ Đức có rất nhiều nhà trọ, cần phải tính toán lại nhà trọ cho người dân. Ông cũng yêu cầu TP Thủ Đức rà soát lại nhu cầu, nguồn lực về nhà ven kênh rạch, nhà ở xã hội, nhà giá rẻ cho người lao động thu nhập thấp… để có kế hoạch, lộ trình cho từng năm.

Ông đề nghị, TP Thủ Đức cần hoàn thành quy hoạch chung trước 30-6.

Để làm được điều này, ông cho rằng ngay từ bây giờ TP Thủ Đức phải rà soát, có điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn theo thẩm quyền; cố gắng tính toán các công việc phải làm, phối hợp với các bên, làm việc nhịp nhàng với các sở, ban ngành của TP để đảm bảo hồ sơ quy hoạch chung cơ bản xong để thẩm định, phê duyệt đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND TP mong TP Thủ Đức sẽ chuẩn bị tốt điểm này để đến cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư như vừa qua đã làm ở Hóc Môn và Củ Chi.

Theo ông, TP Thủ Đức sẽ có điều kiện thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư lớn với lợi thế có khu ĐH Quốc gia, Khu Công nghệ cao, trung tâm tài chính, đô thị tài chính, các trung tâm logistic… nên phải chuẩn bị kĩ. Theo ông, đây là những nguồn lực để xây dựng trung tâm động lực mới cho TP Thủ Đức.

Trước đó, báo cáo tình hình kinh tế- văn hóa- xã hội quý I, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết, giá trị sản xuất ngành thương mại- dịch vụ TP Thủ Đức quản lý lũy kế đến tháng 3 là hơn 23.064,78 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ; đạt 29,17% kế hoạch năm 2022. Gía trị sản xuất ngành công nghiệp lũy kế đến tháng 3 đầu năm 2022 đạt 7. 836,45 tỷ đồng, tăng 7,93% so với cùng kỳ, đạt 22,6% kế hoạch năm 2022.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 10-4 là 8.575,101 tỷ đồng, đạt 39,81% so với tổng dự toán 2022 và bằng 276,42% so với cùng kỳ.

Hội nghị

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm