(PLO)- Bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội, tiếp tục kháng cáo kêu oan trong vụ án liên quan đến việc “ưu ái” cho Công ty Nhật Cường trúng các gói thầu số hóa trên địa bàn thủ đô.
(PLO)- Theo tòa, cựu chủ tịch lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái phép vào đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan nhà nước…
(PLO)- Chiều nay, 31-12, phiên tòa xét xử vụ ông Nguyễn Đức Chung và các bị cáo trong vụ án liên quan Công ty Nhật Cường đã kết thúc bằng bản án 3 năm tù cho cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội...
(PLO)- Theo VKS, đấu thầu là để nhận được một sản phẩm phát huy hiệu quả nhưng đến nay việc đính dữ liệu lên cơ sở dữ liệu quốc gia vẫn không thực hiện được.
(PLO)- Vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội, Công ty Nhật Cường được xác định hưởng lợi lớn, nhưng chủ công ty đã trốn biệt tích.
(PLO)- Chủ tọa cung cấp thông tin bất ngờ về chiếc iPad được cho là “vật chứng quan trọng” liên quan đến mối quan hệ giữa cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và ông chủ Công ty Nhật Cường.
(PLO)- Theo VKS, hành vi của các bị cáo đã làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, dẫn đến hiệu quả, mục đích, yêu cầu gói thầu không đạt được, thiệt hại hơn 26 tỉ đồng.
(PLO)- Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bác bỏ cáo buộc của VKS liên quan đến việc vợ ông ký một hợp đồng kinh tế - được cho là hợp đồng khống – với Công ty Nhật Cường.
(PLO)- Cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đề nghị tuyên phạt 3-4 năm tù trong vụ án "ưu ái" Công ty Nhật Cường trúng thầu. Bị cáo không phải bồi thường tiền.
(PLO)- Vợ ông Nguyễn Đức Chung được xác định ký một hợp đồng khống với Công ty Nhật Cường, sau đó hợp đồng này được đưa vào hồ sơ năng lực của nhà thầu.
(PLO)- Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng lời khai của cấp dưới về việc ông chỉ đạo Sở KH&ĐT phải gặp Công ty Nhật Cường để trao đổi về gói thầu số hóa là “bịa đặt”.
(PLO)- Cựu giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội khai dừng gói thầu theo chỉ đạo của ông Chung và nhận 300 triệu đồng từ ông chủ Công ty Nhật Cường là theo “truyền thống văn hóa”.
(PLO)- Luật sư đề nghị được mang vào tòa “vật chứng quan trọng” là chiếc iPad của bị cáo Chung có chứa các thư điện tử được trao đổi qua email, liên quan đến vụ án.
(PLO)- Cựu chủ tịch Nguyễn Đức Chung được xác định có mối quan hệ thân quen với Bùi Quang Huy - ông chủ Công ty Nhật Cường, qua đó ưu ái cho công ty này trúng các gói thầu số hóa, gây thiệt hại hơn 26 tỉ đồng.
(PLO)- Dù được VKS kháng nghị và khẳng định chỉ là người làm công ăn lương, các bị cáo trong vụ Nhật Cường Mobile vẫn phải liên đới bồi thường số tiền hơn 250 tỉ đồng.
(PLO)- TAND Cấp cao bác kháng nghị của VKSND TP Hà Nội, đồng nghĩa các bị cáo trong vụ đại án Nhật Cường vẫn phải liên đới nộp lại số tiền hơn 250 tỉ đồng để sung quỹ nhà nước.
(PLO)- Bị cáo trong vụ đại án Nhật Cường cho biết đã làm việc liên tục trong suốt 300 ngày để giúp cơ quan công an trích xuất dữ liệu, làm rõ số tiền thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu của ông chủ công ty này.