Nhìn lại 4 vụ án mà ông Nguyễn Đức Chung ‘dính chàm’

(PLO)- Cho đến hiện tại, ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội, đang thi hành tổng cộng 12 năm tù trong ba vụ án và đang hầu tòa trong vụ án thứ tư. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay 25-8, phiên tòa xét xử cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ được khai mạc. Phiên tòa dự kiến kéo dài 5 ngày.

Đây là vụ án thứ 4 mà bị cáo Chung bị đưa ra xét xử. Lần này, cựu chủ tịch Hà Nội bị cáo buộc hưởng lợi 3,8 tỉ đồng khi lợi dụng chức chủ tịch thành phố giúp người quen trục lợi số tiền "đặc biệt lớn" khi trồng cây xanh cho thủ đô.

Nguyễn Đức Chung tại phiên tòa sáng nay 25-8. Ảnh: PHI HÙNG

Nguyễn Đức Chung tại phiên tòa sáng nay 25-8. Ảnh: PHI HÙNG

Trong vụ án thứ tư này, ông Chung bị cáo buộc đã “chỉ đạo miệng” buộc cấp dưới phải đặt hàng công ty thân thiết mua cây xanh, qua đó nâng khống giá, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 34 tỉ đồng.

CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án từ tháng 8-2021. Theo cáo trạng, để triển khai chương trình trồng mới, thay thế cây xanh, Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng TP Hà Nội được giao làm chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội là đơn vị được đặt hàng, Công ty CP Định giá và dịch vụ tài chính VN là đơn vị tư vấn, thẩm định giá.

Các bị can đã thông đồng, nâng khống giá trị cây, hợp thức hồ sơ để quyết toán trái quy định. Các bị can còn lập khống hồ sơ năng lực Công ty TNHH Phát triển sinh thái xanh để được đặt hàng dịch vụ cây xanh; nâng khống giá cây khi ký văn bản đề nghị thẩm định... Một số cây trồng mới, thay thế, bổ sung đã được nhập lậu từ Trung Quốc.

Tính đến nay, ông Chung đã lãnh tổng cộng 12 năm tù tại 3 vụ án: chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường, mua sắm chế phẩm Redoxy-3C và can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Vụ chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường

Theo nội dung vụ án, tháng 5-2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án buôn lậu, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan. Trong đó, ông Chung và bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Chung) được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Ông Nguyễn Đức Chung hầu tòa. Ảnh: PLO

Ông Nguyễn Đức Chung hầu tòa. Ảnh: PLO

Để nắm được thông tin, tài liệu điều tra, ông Chung đề nghị Phạm Quang Dũng (cựu cán bộ Cục Cảnh sát kinh tế - C03, Bộ Công an) cung cấp. Dũng đã nhiều lần chiếm đoạt và cung cấp cho ông Chung các tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật” liên quan đến vụ án Nhật Cường. Hai bị cáo là cấp dưới của ông Chung đã tham gia in, chỉnh sửa các tài liệu “Mật” cho ông Chung.

TAND TP.Hà Nội xét xử và tuyên phạt ông Chung năm năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Ba bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 18 tháng đến bốn năm sáu tháng tù về cùng tội danh.

Vụ án mua sắm chế phẩm Redoxy-3C

Theo nội dung vụ án, năm 2009, UBND TP Hà Nội ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan chỉ đạo công tác khắc phục ô nhiễm nguồn nước ao, hồ.

Tháng 5-2016, với vai trò chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Chung đã lựa chọn chế phẩm Redoxy-3C công nghệ mới thay thế công nghệ cũ. Ông Chung chỉ đạo bị cáo Võ Tiến Hùng (cựu tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội) mua chế phẩm Redoxy-3C thông qua Công ty Arktic.

Cơ quan CSĐT cho rằng không xác định được hiệu quả của việc sử dụng Redoxy 3C trong việc xử lý, duy trì chất lượng nước các hồ trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: TPO

Cơ quan CSĐT cho rằng không xác định được hiệu quả của việc sử dụng Redoxy 3C trong việc xử lý, duy trì chất lượng nước các hồ trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: TPO

Quá trình nhập, mua bán, thử nghiệm và sử dụng chế phẩm, các bị cáo có nhiều sai phạm, bỏ qua nhiều quy định, với động cơ vụ lợi, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Công ty Arktic được thành lập, con trai ông Chung đã đứng tên 40% cổ phần. Quá trình hoạt động, việc chuyển nhượng qua lại vốn góp đều do vợ ông Chung chỉ đạo thực hiện, nhờ người đứng tên hộ. Việc phát sinh khâu trung gian mua bán lòng vòng theo chỉ đạo của ông Chung gây thiệt hại ngân sách hơn 36 tỉ đồng.

Xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Chung tám năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sau đó, ông Chung kháng cáo, cho rằng mình bị oan.

Quá trình xét xử phúc thẩm, ông Chung nhận trách nhiệm và nộp thêm 15 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. TAND cấp cao tại Hà Nội đã giảm án từ tám năm tù xuống còn năm năm tù.

Vụ án can thiệp đấu thầu tại Sở KH&ĐT Hà Nội

Theo hồ sơ vụ án, gói thầu số hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp do Sở KH&ĐT Hà Nội làm chủ đầu tư. Từ đề xuất của Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, đang bị truy nã), ông Chung đã chỉ đạo cấp dưới tại Sở KH&ĐT dừng thầu trái quy định.

Các bị cáo tại Sở KH&ĐT Hà Nội đã làm theo chỉ đạo của ông Chung, sửa đổi hồ sơ mời thầu, tạo lợi thế cho liên danh Đông Kinh - Nhật Cường trúng thầu.

Ông Nguyễn Đức Chung trong phiên sơ thẩm xét xử vụ can thiệp đấu thầu tại Sở KH&ĐT Hà Nội. Ảnh: PLO

Ông Nguyễn Đức Chung trong phiên sơ thẩm xét xử vụ can thiệp đấu thầu tại Sở KH&ĐT Hà Nội. Ảnh: PLO

Các bị cáo tại Công ty Đông Kinh cùng với Công ty Nhật Cường thiết lập “quân xanh” để thông thầu, sau khi trúng thầu lại chuyển nhượng trái phép cho nhau để hưởng lợi.

Hành vi của các bị cáo đã làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 26 tỉ đồng.

Xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Chung ba năm tù. Sau đó, bị cáo Chung kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm tháng 7-2022, ông Chung nhận trách nhiệm; nộp gần 100 giấy khen, bằng khen và bản thân đang mắc bệnh hiểm nghèo… TAND cấp cao tại Hà Nội đã giảm án cho ông Chung còn hai năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm