(PLO)-Theo Cục Xuất nhập khẩu, trong tháng 1 Việt Nam nhập khẩu hơn 12 ngàn tấn thịt heo đông lạnh, trị giá 33,75 triệu USD, tăng 105% về lượng và tăng 149,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
(PLO)- Theo Cục Xuất Nhập khẩu, nhập khẩu thịt heo của Việt Nam tăng liên tiếp kể từ tháng 5 đến nay nhưng chưa đủ sức tác động lên giá thịt heo trong nước
(PLO)- Theo Cục Xuất nhập khẩu, tính chung năm tháng đầu năm 2023, Việt Nam nhập khẩu hơn 239.000 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 480,32 triệu USD
(PLO)- Nhập khẩu giảm mạnh gây ra mối lo ngại cho tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và tạo ra thách thức cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% trong năm 2023.
(PLO)-Theo Cục Xuất Nhập khẩu, dù tổng lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn giảm nhưng thị trường Nhật Bản đạt 1,22 triệu USD tăng 947,4 so với cùng kỳ.
(PLO)- Theo Cục xuất nhập khẩu ( Bộ Công thương), xuất khẩu sang Trung Quốc tăng cao, đạt hơn 804 triệu USD đã thúc đẩy ngành rau quả tăng trưởng khả quan trong 4 tháng đầu năm.
(PLO)- Theo Cục xuất nhập khẩu, ba tháng đầu năm 2023 trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,8 tỉ USD giảm 30% so với cùng kỳ do thị trường xuất khẩu chủ lực là Hoa Kỳ giảm mạnh.
(PLO)- Trong tháng 1- 2023, Việt Nam nhập khẩu 4,91 ngàn tấn thịt heo đông lạnh, trị giá 11,57 triệu USD, giảm 65,2% về lượng và giảm 66,5% về trị giá so với tháng 12-2022.
(PLO)- Bộ Công Thương nhận định, tình trạng ùn ứ, tồn đọng hàng hóa, nhất là nông sản, trái cây tại các cửa khẩu phía Bắc chưa thể giải quyết dứt điểm được trong trước mắt.
(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công Thương đánh giá hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng chiến lược như xăng dầu, than đá, sắt thép, phân bón... đã xuất hiện các dấu hiệu cần phải theo dõi, đánh giá.
(PLO)- “Việc nhiều tỉnh đang tăng cường kiểm soát người và phương tiện từ TP.HCM là phù hợp, nhưng nếu áp dụng biện pháp cứng nhắc ở quy mô lớn, áp dụng tràn lan thì sẽ gây ra hậu quả đến xã hội rất lớn”.