Xuất khẩu rau quả Việt tăng tốc, sầu riêng đứng đầu

(PLO)- Cục Xuất nhập khẩu cho biết, nửa đầu năm 2023 xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt 2,7 tỉ USD
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), sáu tháng đầu năm 2023, trị giá xuất khẩu hàng rau quả đạt 2,7 tỉ USD, tăng 60,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, trong sáu tháng đầu năm 2023, trị giá xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường Trung Quốc đạt 1,76 tỉ USD, tăng 121,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Các Nghị định thư đã ký với nước này giúp hoạt động xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2023 có nhiều thuận lợi.

Bên cạnh đó, mặc dù Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ hàng rào kỹ thuật, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng hàng rau quả Việt Nam với chất lượng ngày càng cao, giá cạnh tranh nên được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng.

Xuất khẩu rau quả Việt tăng tốc, sầu riêng đứng đầu ảnh 1

Sáu tháng đầu năm sầu riêng vượt thanh long xuất khẩu hàng đầu với trị giá 850 triệu USD. ẢNH: TÚ UYÊN

Ngoài thị trường Trung Quốc rau quả Việt Nam được xuất khẩu sang những thị trường như Hàn Quốc, Hà Lan. Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, sáu tháng đầu năm xuất khẩu rau quả trở thành điểm sáng của ngành nông nghiệp. Đặc biệt, sầu riêng đã vươn lên vị trí xuất khẩu hàng đầu với giá trị 850 triệu USD bên cạnh thanh long đạt hơn 310 triệu USD.

Theo ông Nguyên, đối với sầu riêng hiện đang vào vụ thu hoạch ở các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng. Tháng 8, 9 sẽ vào vụ thu hoạch ở Tây Nguyên và trong khoảng thời gian trên là cuối vụ sầu riêng Thái Lan.

Do đó, từ nay đến cuối năm kim ngạch xuất khẩu sầu riêng vẫn còn dư địa tăng trưởng.

“Tuy nhiên, để giá cả thu mua sầu riêng tại vườn tăng cao, mang lại lợi nhuận nhiều cho nhà vườn thì cần giữ vững chất lượng. Người nông dân không vì chạy theo số lượng mà cắt sầu riêng non, không đủ chuẩn để xuất khẩu. Điều này vừa gây thiệt hại cho người trồng sầu riêng cũng như sẽ ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu ngành sầu riêng Việt Nam”-ông Nguyên khuyến cáo.

Ngoài ra, nhiều loại trái cây Việt Nam chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Dự báo quý III, IV có khoảng 7,6 triệu tấn các loại trái cây cần tiêu thụ như thanh long, xoài, sầu riêng, bơ...Qua đó, cho thấy nguồn cung trái cây đang dồi dào, đáp ứng cho nhu cầu cho thị trường xuất khẩu.

Theo ông Nguyên, nếu với đà xuất khẩu tăng trưởng như hiện tại, dự kiến cuối năm nay xuất khẩu rau quả Việt Nam có thể đạt 5 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm