Đồng Nai xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên năm 2023

(PLO)- Dự kiến trong năm 2023, tỉnh Đồng Nai sẽ xuất khẩu 20 ngàn tấn sầu riêng sang thị trường Trung Quốc. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6, tại TP Long Khánh (Đồng Nai) đã diễn ra lễ công bố xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên năm 2023.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hoàng Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi, ông Từ Châu - Phó Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP HCM.

Tỉnh Đồng Nai đứng đầu khu vực Đông Nam bộ và đứng thứ tư cả nước về diện tích sầu riêng với tổng diện tích trên 11.300 ha. Diện tích thu hoạch gần 6.600 ha, dự kiến sản lượng năm 2023 khoảng 69 ngàn tấn.

Đồng Nai tổ chức lễ công bố xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên năm 2023. Ảnh: VH

Đồng Nai tổ chức lễ công bố xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên năm 2023. Ảnh: VH

Đến nay, toàn tỉnh có 11 vùng trồng sầu riêng với diện tích 820 ha được cấp mã vùng trồng. Đồng Nai cũng là tỉnh tích cực xây dựng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Tại buổi lễ, 20 container với 360 tấn sầu riêng gồm giống Dona, Ri6 đã xuất bến chở sầu riêng sang Trung Quốc bằng đường bộ qua các cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Dự kiến trong năm 2023, Đồng Nai sẽ xuất khẩu 20 ngàn tấn sầu riêng sang thị trường Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đánh giá rất cao sự đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là thực hiện tốt xây dựng các vùng chuyên canh trái cây xuất khẩu, đặc biệt là trái sầu riêng. Tuy nhiên, địa phương cần quan tâm xây dựng thương hiệu sầu riêng trên thị trường quốc tế, minh bạch về chất lượng sản phẩm.

Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cam kết sẽ đồng hành với tỉnh trong phát triển sản xuất đáp ứng các yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm