Đâm chết người vì mâu thuẫn khi xem văn nghệ

Vào lúc 21 giờ 30 ngày 25/3, Nguyễn Quốc Đạt (sinh năm 1998) cùng Nguyễn Quốc Thái (sinh năm 1995), Lê Minh Huy (sinh năm 1995), Nguyễn Xuân Quốc Vũ (sinh năm 1993) (đều trú tại thôn Hoà An, xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh), rủ nhau đến Trường THCS Trần Quang Khải (thôn Văn Thuỷ 2, xã Cam Phước Tây, Cam Lâm) xem văn nghệ.

Xem nửa chừng, giữa Nguyễn Quốc Đạt và Đinh Quốc Sơn (sinh năm 1994, trú thôn Văn Thuỷ 1, xã Cam Phước Tây) xảy ra mâu thuẫn.

Đạt bỏ chạy ra trước cổng trường thì bị Sơn và 2 thanh niên khác (chưa xác định lai lịch) đuổi theo dùng tay, chân đánh Đạt. Đạt đã dùng dao bấm đâm trúng Sơn một nhát rồi bỏ chạy. Sơn bị thương đã chết sau đó tại bệnh viện TP. Cam Ranh. Còn Nguyễn Quốc Đạt đã đến Công an xã Cam Phước Tây đầu thú.

Theo Trịnh Anh (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm