Dân phản ánh nước không sạch như xã báo cáo

Ngược lại, ông Nguyễn Năm (ấp 5, xã Đa Phước) phản ánh hầu hết giếng khoan ở ấp 5 bị nhiễm phèn, sắt, mangan. Giếng khoan sâu hơn 200 m nhưng dùng được 1-2 tháng là bị ô nhiễm. Ông được biết năm ấp của xã Đa Phước đều có chung hoàn cảnh. Như vậy sao gọi là nước hợp vệ sinh…

Ông Nguyên Văn Lâm, Phó ban Kinh tế - Ngân sách HĐND, nói việc xét nghiệm nước cho người dân còn bỏ ngỏ. Xã báo cáo là 100% nước các hộ dùng hợp vệ sinh nhưng cái này không thực tế vì còn nhiều ý kiến nói ngược lại… Như vậy UBND cần xem lại báo cáo để có đánh giá đúng, khách quan.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Đông, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND, lo ngại là hiện nay chất lượng nước sinh hoạt cho người dân Đa Phước có vấn đề. Vì vậy UBND huyện Bình Chánh và Sawaco (Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn) cần sớm đưa các giải pháp như gắn bồn rồi bơm nước để người dân tự vận chuyển về nhà. Hay đẩy nhanh việc xây dựng ba trạm cấp nước tại các ấp 3, 4, 5 để cung cấp nước cho người dân vùng này.

MINH QUÝ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm