Cư dân Chung cư 9view, TP Thủ Đức khốn khổ vì mùi hôi bất thường

(PLO)- Cơ quan chức năng yêu cầu khắc phục nhưng công ty dệt được cho là nơi gây ra mùi hôi đề nghị người dân xác định lại nguồn gốc mùi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều cư dân Chung cư 9view (đường số 1, phường Phước Long B, TP Thủ Đức) và một số hộ dân lân cận cho biết nhiều năm nay, khu vực liên tục xuất hiện mùi hôi bất thường, khó chịu.

Mùi hôi nồng nặc, theo gió bay xa

Ông Nguyễn Đức Hưng, Phó Ban quản trị Chung cư 9view, cho biết từ năm 2019 đến nay, hầu như ngày nào người dân cũng phản ánh về mùi hôi. Họ nghi ngờ mùi hôi xuất phát từ một công ty dệt may gần đó, vì nơi này có một số ống khói bốc lên khói màu trắng, nâu bay theo hướng gió về phía chung cư.

cu-dan-chung-cu-9view-tp-thu-duc-khon-kho-vi-mui-hoi-bat-thuong (3).jpg
Nhiều cư dân chung cư 9view bức xúc trước mùi khét nồng nặc trong khu dân cư. Ảnh: NGUYỄN YÊN

“Nhiều bà con ở Block A chứng kiến mỗi ngày, họ quay video xả khói trắng, đen liên tục. Có mùi như than, cháy khét của vải sợi hóa học, bụi trong không khí. Người dân đã gửi nhiều phản ánh đến các cơ quan và tổ chức các cuộc gặp với công ty dệt may này nhưng khói, bụi, mùi vẫn còn tồn tại một cách trầm trọng” - ông Hưng nói.

Ông Hưng cũng cho hay hiện người dân rất mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra chất lượng xả thải của công ty này để bà con an tâm sinh sống.

Ông Bùi Tấn Hùng (cư dân block A) cũng cho biết thời gian có mùi khét thường vào buổi sáng, tối và lúc trời mưa. Mùi khét rất nồng, cư dân rất lo sợ các mùi này có yếu tố độc hại gây bệnh về lâu dài.

Ông Hùng đề nghị cơ quan chức năng xác định nguồn phát thải, mức độ ô nhiễm và sớm có giải pháp khắc phục.

Cơ quan chức năng yêu cầu khắc phục

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Thương, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Long B, TP Thủ Đức, cho biết địa phương đã ghi nhận được rất nhiều phản ánh, kiến nghị của người dân trong khu vực về tình trạng mùi hôi, bụi trong không khí.

Ông Thương cho biết công ty mà người dân phản ánh phát ra mùi hôi, khói… là Công ty CP Dệt may Liên Phương (gọi tắt là Công ty Liên Phương).

cu-dan-chung-cu-9view-tp-thu-duc-khon-kho-vi-mui-hoi-bat-thuong (6).jpg
Khói thải bốc cao từ Công ty Liên Phương vào cuối tháng 3-2024 do cư dân chung cư chụp lại. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo ông Thương, từ phản ánh, kiến nghị của người dân, Phòng TNMT TP Thủ Đức cùng với đại diện Công an TP Thủ Đức, UBND phường, Trưởng Ban quản lý chung 9view… đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Liên Phương. Lần đầu là ngày 12-6-2023 và lần thứ hai là ngày 24-6-2024.

Thời điểm Phòng TNMT TP Thủ Đức kiểm tra vào năm 2023, công ty chưa cung cấp được quy trình xử lý khí thải phát sinh từ lò hơi. Tuy nhiên, người dân tiếp tục phản ánh nên Phòng TNMT TP Thủ Đức lập đoàn kiểm tra và tiếp tục yêu cầu đơn vị này thực hiện các biện pháp khắc phục.

Cùng thời điểm này, Công ty Liên Phương cũng đề nghị Sở TNMT TP.HCM cấp giấy phép môi trường. Đoàn kiểm tra do Sở TNMT xuống kiểm tra cũng ghi nhận đơn vị còn một số tồn tại trong dây chuyền sản xuất và yêu cầu khắc phục.

Công ty dệt: "Người dân cần xác định lại nguồn gốc mùi"

Trả lời phóng viên về phản ánh của người dân, ông Võ Duy Sáng, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Dệt may Liên Phương không phủ nhận việc người dân quanh công ty cho rằng có mùi hôi, khét trong không khí. Tuy nhiên, ông Sáng cho rằng người dân nên xác định lại nguồn gốc mùi bởi thời điểm xuất hiện nằm ngoài giờ công ty hoạt động.

Theo ông Sáng, người dân phản ánh mùi nồng vào khoảng khuya từ 21 giờ trở đi. Tuy nhiên, ông khẳng định, từ đầu năm đến nay, công ty không hoạt động từ sau 18 giờ tối trở đi.

“Chúng tôi khẳng định, nếu trường hợp nửa đêm mà người dân chung cư 9view nghe mùi thì cứ báo, chúng tôi sẵn sàng mở cửa cho lực lượng chức năng ghi nhận” - ông Sáng khẳng định.

Theo ông Sáng, hoạt động sản xuất của công ty là dệt từ sợi len cừu đã nhuộm sẵn trước khi nhập khẩu nên công ty không có hoạt động nhuộm gây ô nhiễm. “Còn xử lý vải nếu có mùi thì chỉ có một tí mùi gọi là mùi hôi của vải, không thể xộc đến mức khó thở” - ông Sáng nói.

Động thái của cơ quan chức năng

Ngày 24-6, Phòng TNMT TP Thủ Đức phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức làm việc với người dân và đại diện công ty; đề nghị xử lý triệt để mùi phát sinh từ công đoạn đốt lông vải, giặt, xử lý khí thải lò hơi, bụi vải.

Trước đó, cuối tháng 5-2024, Sở TNMT TP.HCM tổ chức đoàn kiểm tra theo đề nghị cấp giấy phép môi trường của chủ cơ sở này. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận một số tồn tại.

Cụ thể, hiện trạng công ty có thay đổi về thiết bị, nhiên liệu lò hơi, hệ thống xử lý khí bụi và khí thải, quy trình xử lý nước thải...

Công ty đã thay đổi nhiên liệu đốt lò hơi từ biomass sang than cám nhưng chưa tính toán đánh giá hiệu quả xử lý khí thải; có dấu hiệu rò rỉ trên đường ống thu gom, thoát khí thải.

Công ty đã thay đổi hệ thống, quy trình xử lý bụi công đoạn dệt, bụi sau xử lý thoát ra môi trường qua 5 cửa thoát khí; ảnh hưởng đến việc đo đạc, lấy mẫu. Không đánh giá được hiệu quả của hệ thống xử lý và không giám sát xả thải ra môi trường.

Sở TNMT TP.HCM đề nghị Công ty Liên Phương có biện pháp cô lập, bố trí ống thoát bụi, khí thải sau xử lý. Đánh giá hiệu quả hệ thống xử lý khí thải khi thay đổi nhiên liệu đốt và dung dịch hấp thụ; đảm bảo khí thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Cải tạo hệ thống thu gom, thoát khí đảm bảo thu gom toàn bộ khí thải, không rò rỉ trên đường ống thu gom; tháo dỡ các đường ống thu gom không còn sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm