Đến dự Olympic Tokyo, VĐV Trung Quốc sợ bị lây nhiễm

Những đoàn thể thao đầu tiên của Trung Quốc (TQ) đã đặt chân đến Tokyo để chuẩn bị tranh tài Olympic. Họ chê khách sạn ở Nhật nghèo nàn dễ lây nhiễm COVID-19.

Điều đáng nói là hiện nay làng VĐV Olympic Tokyo chưa mở cửa đón các VĐV nước ngoài mà phải chờ sang ngày 17-7.

Giường ngủ bên trong làng VĐV Olympic Tokyo.   Ảnh: Getty

Các đoàn đến sớm phải ở khách sạn. Và các đội thể thao của Trung Quốc cũng thế. Họ đến sớm và được bố trí khách sạn, ở cùng tầng và trộn lẫn với khách du lịch. Các VĐV Trung Quốc ra sức chê bai ở kiểu này nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm COVID-19 cho họ rất cao.

Ông Zhang Xiaodong, Chủ tịch Hiệp hội thuyền buồm nói: “Chúng tôi đang tư vấn Ban tổ chức về điều này”.

Các VĐV thuyền buồm không thể trú trong làng VĐV dù đến ngày làng VĐV được mở cửa đón. Nguyên nhân là do nơi thi đấu của thuyền buồm quá xa làng, các VĐV sẽ trú ở khách sạn trong thời gian diễn ra thi đấu để di chuyển dễ dàng.

Các VĐV tham dự Olympic sẽ được kiểm tra COVID-19 mỗi ngày.

Các cuộc tranh tài Olympic trong phạm vi Tokyo và ba tỉnh lân cận thủ đô nước Nhật cấm người vào xem thi đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm