Dự án sân bay Long Thành chậm tiến độ, Phó Thủ tướng triệu tập cuộc họp

Tiến độ thu hồi đất cho dự án sân bay Long Thành mới đạt đạt 77% kế hoạch. Các hạng mục chính như nhà ga, đường băng chưa hoàn thành thiết kế. Trước tình hình ấy, ngày 1-11, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã triệu tập họp trực tuyến, làm việc trực tiếp với Đồng Nai và các bộ, ngành liên quan.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng công tác thu hồi đất đang gặp khó khăn với khoảng 1.000 hộ dân do đã chuyển nhượng đất mà chưa hoàn tất thủ tục. Tỉnh đã phải lập tổ công tác tháo gỡ vấn đề này.

Cạnh đó, dịch COVID-19 khiến chính quyền địa phương công khai phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức họp trực tiếp. Vì vậy phải thông báo qua đường đường bưu điện, bị kéo dài thời gian và không chặt chẽ bằng họp.

Những lý do như vậy khiến cho phần thu hồi đất khó hoàn thành trong năm 2021.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì phiên họp. Ảnh: Đ.MINH

Về phía Bộ GTVT cũng nêu ra hàng loạt khó khăn, như vì đại dịch bùng phát mà không huy động nhân lực, nhất là chuyên gia ngoại để thiết kế, khảo sát. Giải phóng mặt bằng chậm nên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV, chủ đầu tư dự án) mới chỉ tiếp nhận từ chính quyền Đồng Nai hơn 1.200 trong tổng số hơn 1.800 ha phải bàn giao đợt đầu. Việc này ảnh hưởng đến tiến độ gói thầu san nền...

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương bày tỏ sự sốt ruột khi nguồn vốn cho giải phóng mặt bằng đã được cấp đầy đủ cho tỉnh Đồng Nai mà giải ngân quá chậm. Ông đề nghị tỉnh nơi đặt sân bay Long Thành trong năm nay cố gắng giải ngân hơn 10.000 tỉ đồng.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về việc hoàn thành thu hồi đất giai đoạn 1 trước 31-12-2021, bàn giao toàn bộ 5.200ha của dự án trong quý I - 2022.

Lãnh đạo Chính phủ cũng giao ACV và Bộ GTVT đẩy nhanh tiến độ thiết kế, thẩm định thiết kế, đấu thầu, phấn đấu tháng 12-2021 khởi công gói thầu san lấp mặt bằng.

Đối với công trình nhà ga hành khách với mức đầu tư dự kiến 50.000 tỉ đồng, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tiến hành kỹ càng các bước, quyết tâm khởi công trước tháng 3-2022. Sân đỗ và đường băng cần giữ đúng tiến độ đã cam kết là đến tháng 8-2022 khởi công.

“Đây là công trình trọng điểm quốc gia và có vai trò tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, được Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành đặc biệt quan tâm. Do đó, phải tìm mọi giải pháp để rút ngắn thời gian, đảm bảo tiến độ chung là hoàn thành dự án vào đầu năm 2025…” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm