Doanh nghiệp xăng dầu giải thích việc tăng giá

Chiều 3/3, 4 trong số 11 đầu mối nhập khẩu gồm Petrolimex, Xăng dầu Quân đội, PV Oil và Xăng dầu hàng không đã có buổi giải trình với lãnh đạo Bộ Công Thương về lý do tăng giá bán lẻ 2 lần liên tiếp từ đầu năm. Trong đó, đợt tăng giá đầu tiên thực hiện từ ngày 14/1, giá xăng tăng từ 15.950 đồng một lít lên 16.400 đồng một lít, tăng 450 đồng, tương đương 2,8%. Các mặt hàng dầu tăng phổ biến 300 đồng mỗi lít, khoảng 2-2,3%, tùy loại. Khi ấy, giá xăng thành phẩm vận hành trong khoảng trên dưới 82,026 USD một thùng, còn các loại dầu thành phẩm nhập khẩu ở ngưỡng 84-85,8 USD một thùng.

Lần tăng giá thứ 2 được thực hiện vào ngày 21/2 (mùng 8 Tết), giá xăng tăng 590 đồng, từ 16.400 lên 16.990 đồng, tức tăng 3,6%. Khi ấy, giá xăng thành phẩm nhập khẩu vận hành quanh ngưỡng 82,6 USD một thùng, và 81,2-81,4 USD mỗi thùng dầu thành phẩm.

Doanh nghiệp xăng dầu giải thích việc tăng giá ảnh 1
Giá xăng tăng 2 lần liên tiếp trong hơn 1 tháng đầu năm. Ảnh: Hoàng Hà.

Đây là lần đầu tiên, các nhà nhập khẩu xăng dầu bị lên để giải trình về các khoản chi phí, lỗ lãi liên quan đến hai lần điều chỉnh giá bán chỉ trong vòng hơn một tháng.

Tại cuộc họp với lãnh đạo Bộ Công Thương, các nhà nhập khẩu đầu mối đều khẳng định mức tăng trong 2 lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng hôm 14/1 và 21/2 là phù hợp với quy định. Đại diện Petrolimex khẳng định nếu tính theo giá thế giới, sau 2 đợt tăng giá, các doanh nghiệp lãi rất ít, chỉ khoảng 100 đồng mỗi lít, không bao gồm lợi nhận định mức 300 đồng mỗi lít.

Một quan chức Tổng công ty Xăng dầu Quân đội cũng nói thẳng nếu tính đúng, tính đủ các khoản chi phí, giá xăng còn cao hơn nữa chứ không chỉ dừng lại ở mức 16.990 đồng một lít mà có thể sẽ cao hơn khoảng 200 đồng. "Chúng tôi đã có báo cáo giải trình gửi Bộ Công Thương. Cơ quan này đã xác định các đợt điều chỉnh giá của chúng tôi là phù hợp với quy định", vị quan chức này nói.

Trong báo cáo kết quả phiên họp của mình, Bộ Công Thương cũng cho rằng các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không hề có lãi lớn như dư luận phản ánh. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cho rằng trong quá trình thực hiện phương án giá, các doanh nghiệp xăng dầu đã không nhạy cảm với tình hình, điều chỉnh giá bán vào thời điểm chưa thực sự hợp lý. Chẳng hạn, lần gần đây nhất, giá bán lẻ xăng tăng 590 đồng một lít được thực hiện đúng vào thời điểm nhạy cảm mùng 8 Tết - khi giá cả nhiều nhóm hàng hóa vẫn đứng ở mức khá cao. Nhiều ý kiến nhận định rằng, việc xăng đột ngột và với mức cao như vậy có khả năng kéo theo một số mặt hàng bị đội lên kiểu "té nước theo mưa".

Theo Như Quỳnh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm