Phim Nghiệp sinh tử tập 4:

Dương Cẩm Lynh và Thanh Hiền thể hiện tài diễn xuất khi đóng 2 nhân cách đối lập

Dương Cẩm Lynh bị xoay liên tục khi năm phút trước mình đóng vai này, năm phút sau cũng trong trang phục đó nhưng lại là vai khác, số phận khác, hai tính cách khác nhau nên cô phải thay đổi chuyển biến tâm lí liên tục.

Thanh Hiền (vai Lượm) và Dương Cẩm Lynh (vai Thu Hạnh). Ảnh: SV

"Hai con người trong một thể xác, trong một trang phục, có lúc nó khiến mình rối. Nên tôi và ê-kíp phải cố gắng tạo điểm riêng để rạch ròi ra hai nhân vật, như vậy mới thuyết phục người xem.

Có nhiều tình huống hài hước để nhận biết đây là đặc điểm của người này, đặc điểm của người kia để giúp khán giả phân biệt được giữa Thu Hạnh và Lượm" - Dương Cẩm Lynh chia sẻ.

Lì đã phá hỏng kế hoạch của cha nuôi khi kịp thời phát hiện và cứu được cô gái đáng thương này.

Nhân lúc trời tối và Thu Hạnh còn đang mê man, ông Chín vì sợ mọi chuyện bị bại lộ nên quyết định đẩy cô xuống sông để mọi bí mật sẽ bị thả trôi theo dòng nước bạc.

Kế hoạch “giết người diệt khẩu” thất bại, ông Chín âm thầm ôm bạc bỏ đi.

Thấy Lì sốt ruột chờ cha, Thu Hạnh nói cho anh biết ông ấy đã ôm tiền bỏ đi sau khi giết cô bất thành. Và cô chính là tiểu thư con gái của Đào lão gia. 

Quá sốc khi nhìn thấy gương mặt xa lạ của chính mình, Thu Hạnh lâm bệnh nặng.

Lì đã không quản ngại khổ cực chạy đôn đáo khắp nơi tìm thầy chữa bệnh. Cuối cùng cả hai đã may mắn gặp được thầy Nhân.

Lượm bây giờ đã có thể bước chân vào Đào gia với thân phận Đào tiểu thư.

Riêng Lượm, cô sẽ xoay trở ra sao trong thân phận mới khi bản thân vốn là kẻ phàm phu, thất học không thể sánh với tài trí của Thu Hạnh tiểu thư.

Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Nghiệp sinh tử phần 3 được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên THVL1.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm