Giá vàng có thể rớt tương đương mức 46 triệu đồng/lượng

(PLO)- Lãi suất tăng mạnh đang đẩy giá vàng rơi vào tình trạng lao dốc không phanh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giá vàng tiếp tục thể hiện sự tiêu cực khi đồng USD và lợi suất trái phiếu ngày càng mạnh hơn dưới chính sách tăng lãi suất không ngừng nghỉ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Theo đó, phiên giao dịch hôm nay (23-9), giá vàng chạm mức 1.656 USD/ounce, tương đương 47,7 triệu đồng/lượng.

Ông Bob Haberkorn, chuyên gia phân tích RJO Futures đánh giá, triển vọng chung của Fed là liên tục tăng mạnh lãi suất đã khiến vàng rơi vào tình trạng suy giảm giá trị. Trong thời gian tới, việc giá vàng rơi về dưới 1.600 USD/ounce, tương đương 46 triệu đồng/lượng là không có gì đáng ngạc nhiên.

Các dự báo cho thấy, Fed sẽ tăng lãi suất từ 4,25 - 4,50% vào cuối năm 2022. Bước sang năm 2023, Fed sẽ nâng lãi suất lên phạm vi từ 4,50 - 4,75%.

góc nhìn khác, ông George Milling-Stanley, chuyên gia vàng State Street Global Advisors đánh giá, vàng sẽ khó vượt qua rào cản khi lãi suất đang giữ cho đồng USD cao nhất trong 20 năm qua.

Giá vàng sẽ tiếp tục giảm, nhưng sẽ không rớt quá mạnh do nhu cầu vàng thỏi vào cuối năm vẫn tốt. Trong khi đó, bối cảnh kinh tế vĩ mô toàn cầu vẫn nhiều bất ổn khiến giới đầu tư tìm đến vàng trú ẩn tài sản.

Hôm nay (23-9), vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 51,5 và 66,6 triệu đồng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm