Giá vàng vẫn bị kìm chặt ở vùng đáy

(PLO)- Gần như không có nhiều cơ hội để giá vàng quay đầu tăng trở lại trong thời điểm hiện tại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa có bài nói chuyện tại một sự kiện ở Washington, đồng thời lên tiếng cảnh báo, lạm phát của Mỹ đang bắt đầu hạ nhiệt nhưng con đường phía trước có thể sẽ dài và gập ghềnh. Nguyên nhân là kinh tế vẫn tăng trưởng tốt, thị trường việc làm vẫn còn tăng trưởng nóng gây sức ép lên cuộc chiến chống lạm phát của nước Mỹ.

"Việc hạ nhiệt lạm phát đang có dấu hiệu tiến triển nhưng vẫn phải phụ thuộc vào các dữ liệu. Chẳng hạn, một thách thức lớn là lĩnh vực dịch vụ chưa giảm giá, dữ liệu việc làm tốt hơn kỳ vọng cũng là những dấu hiệu cho thấy quá trình giảm lạm phát sẽ kéo dài một khoảng thời gian đáng kể. Do đó, tăng lãi suất dù có hạn chế vẫn phải tiếp tục" - vị chủ tịch Fed nhấn mạnh.

Nhìn chung, bài phát biểu của ông Jerome Powell không quá khác biệt với những nhận định của ông khi thông báo tăng lãi suất lên 0,25% vào ngày 1-2 vừa qua. Đó vẫn là việc chống lạm phát khó khăn và lãi suất sẽ phải tăng.

Lãi suất vẫn là thứ ngáng trở mạnh với giá vàng. Khi chưa có điều gì lạc quan với lãi suất thì vàng vẫn giảm giá. Phiên giao dịch hôm nay (8-2), giá vàng thế giới duy trì mức 1.874 USD/ounce, tương đương 53,8 triệu đồng/lượng.

Hôm nay (8-2), chỉ có vàng SJC tăng 200.000 đồng leo lên 67,3 triệu đồng còn vàng PNJ vẫn đi ngang với mức giá 55 triệu đồng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm