(PLO)- Cho rằng các cấp tòa ở Hậu Giang làm oan sai cho Huỳnh Hữu Nhơn nên cha mẹ Nhơn đã có đơn kêu oan và đề nghị VKSND Cấp cao tại TP.HCM kháng nghị giám đốc thẩm.
(PLO)- Liên quan vụ Chánh án Hán Văn Nhuận tự tử, ngày 29-3, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã xét xử giám đốc thẩm, tuyên hủy quyết định tái thẩm và giữ nguyên quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.
(PLO)- Ngày 28-3, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao sẽ xử giám đốc thẩm vụ án dân sự liên quan đến cái chết của Chánh án TAND huyện Ninh Phước, Ninh Thuận - Hán Văn Nhuận.
(PLO)- Kháng nghị của viện trưởng VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo về tội trộm cắp tài sản là không đúng pháp luật.
(PLO)- Sau nhiều lần TAND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị TAND Tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án của chính mình, đến nay TAND Tối cao đã chấp nhận và ban hành quyết định kháng nghị.
(PLO)- Cơ quan thi hành án đã ra quyết định thi hành bản án có hiệu lực, buộc ngân hàng phải trả cho bà Lạc hơn 15,8 tỉ đồng nhưng đến nay ngân hàng vẫn không thực hiện.
(PLO)- Phan Sào Nam quay lại nhà tù để chấp hành hơn 20 tháng tù còn lại; đến nay Nam đã nộp hơn 1.384 tỉ đồng thi hành án và còn phải nộp hơn 10 tỉ đồng nữa.
(PLO)- Viện trưởng VKSND Tối cao kiến nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xem xét lại quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao về phần chia tài sản chung trong vụ ly hôn của vợ chồng Trung Nguyên.
(PLO)- Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đề nghị khi kháng nghị/xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm phải hết sức thận trọng. “Vụ Ninh Thuận vừa rồi, tôi rất đau lòng” - ông nói.
(PLO)- Trong kháng nghị, TAND Tối Cao nhận định vi phạm của Chánh án Hán Văn Nhuận và thư ký Bình không làm sai lệch hồ sơ vụ án, không làm thay đổi cơ bản nội dung của vụ án.
(PLO)- Theo nhiều chuyên gia, phạm tội thời điểm nào thì thiệt hại tính lúc đó bởi ở thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì người vi phạm mới bị xử lý.
(PLO)- Bản án có hiệu lực, cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành nhưng bị khiếu nại, tố cáo; thẩm phán chủ tọa phiên phúc thẩm nhiều lần có văn bản “giải thích án” và cũng bị tố cáo.
(PLO)- Bị cáo tàng trữ ma túy để sử dụng và có ai mua sẽ bán kiếm lời nhưng chưa bán thì bị thu giữ nên chưa đủ căn cứ chứng minh bị cáo phạm tội hai lần trở lên.
(PLO)- Nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, VKS phải thông báo ngay cho Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xem xét, giải quyết.
(PLO)- Thiệt hại được xác định tại thời điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm tội hay tại thời điểm khởi tố vụ án? Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã có một quyết định giám đốc thẩm khá hay về chuyện này.
(PLO)- Người bị mắc COVID-19 mà tiêm mũi nhắc lại, tức mũi 3, mũi 4, so với những người mắc mà không tiêm thì miễn dịch của người đã mắc có tiêm vaccine sẽ lâu dài hơn, cao hơn.