Giết người để giành lãnh địa bảo kê

Ngày 15-1, Công an quận Bình Tân - TPHCM đã bắt khẩn cấp Trần Quốc Nghĩa (tức “Tý Hai Một”, SN 1989, ngụ quận Bình Tân), đồng thời phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM tiếp tục truy bắt số đàn em của Nghĩa để xử lý về hành vi giết người.

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 15-1, nhiều người dân sống trong các hẻm 101 và 78 đường Đình Nghi Xuân (khu phố 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) nghe nhiều tiếng la hét, xe máy rượt đuổi nhau và tiếng va chạm của hung khí. Ngay sau đó, một người đàn ông bê bết máu chạy vào chốt bảo vệ khu phố 10. Khi nghe người đàn ông cho biết bị một nhóm hơn chục người phục chém, một dân quân đã chở ông đến bệnh viện cấp cứu.

Giết người để giành lãnh địa bảo kê ảnh 1

Công an đang thu thập thông tin tại đường Đình Nghi Xuân để phục vụ việc điều tra
Khi chiếc xe chở nạn nhân đến trước một tiệm rửa xe trên đường Đình Nghi Xuân thì người đàn ông ngã xuống đường rồi gục chết do vết thương quá nặng. Trước khi chết, người này cũng kịp cho biết nguyên nhân dẫn đến cuộc truy sát là do giữa băng nhóm của ông và băng nhóm của “Tý Hai Một” có mâu thuẫn trong việc tranh giành lãnh địa bảo kê. Băng của “Tý Hai Một” muốn triệt hạ đối thủ nên tổ chức phục kích và xuống tay dã man. Đi cùng với người đàn ông còn có một thanh niên cũng bị chém.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an quận Bình Tân phối hợp với PC45 Công an TPHCM phong tỏa hiện trường và khám nghiệm tử thi. Qua giấy tờ tùy thân, nạn nhân được xác định là Trịnh Hữu Hoàng (SN 1961, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân), một giang hồ có “số má”. Còn người thanh niên đi chung với Hoàng là Phạm Ngọ Thanh Bình (SN 1977, ngụ phường 8, quận 11) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa quận Bình Tân trong tình trạng đa thương tích.

Sau khi khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của một số người, công an xác định “Tý Hai Một” chính là Trần Quốc Nghĩa và lập tức tổ chức truy bắt.


Bảo kê cà phê “thác loạn”

Theo tìm hiểu của phóng viên, việc tranh giành lãnh địa giữa các băng nhóm giang hồ đã diễn ra từ khá lâu trên địa bàn quận Bình Tân. Mục tiêu bảo kê mà những băng nhóm này nhắm vào là các quán nhậu, nhà hàng, cà phê… có tiếp viên nữ trong trang phục tươi mát (Báo Người Lao Động từng phản ánh qua loạt bài “Cà phê thác loạn”) ở các phường Bình Trị Đông, Bình Trị Đông B, Tân Tạo, Bình Hưng Hòa…
 

Theo TÂN TIẾN (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm