Hai nghi phạm giết người ra đầu thú

Đó là Nguyễn Thanh Tuấn (23 tuổi) và Nguyễn Thanh Hùng (tự Trung, 19 tuổi) cùng ngụ ở thị trấn Cờ Đỏ.

Thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Hoài Thanh (con ruột của ông Nguyễn Văn Cường) nên chiều 14-1, Tuấn và Hùng cầm dao đến nhà ông Cường và xảy ra đánh nhau. Lúc này Thanh bỏ chạy vào kho gạo ở gần nhà và bị Tuấn, Hùng truy đuổi. Thanh cầm dao chống trả lại Tuấn liền bị Tuấn đâm trúng vào lưng và trán. Thấy con bị đánh, ông Cường đang làm việc trong kho gạo chạy lại can liền bị Hùng đâm trúng bụng gục tại chỗ và tử vong sau khi vào cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Tuấn, Hùng rời hiện trường, đến 19 giờ cùng ngày cả hai đến Công an thị trấn Cờ Đỏ đầu thú.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm