Hàng chục chương trình nghệ thuật trong Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX

(PLO)- Sẽ diễn ra trong vòng 2 tháng, từ ngày 1-11 đến 31-12, Festival hoa Đà Lạt năm 2022 truyền đi thông điệp “Đà Lạt – Thành phố mùa hoa”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Hàng chục chương trình nghệ thuật hấp dẫn sẽ góp mặt trong Festival hoa Đà Lạt năm 2022. Ảnh CT

Hàng chục chương trình nghệ thuật hấp dẫn sẽ góp mặt trong Festival hoa Đà Lạt năm 2022. Ảnh CT

Ngày 27-7, UBND TP Đà Lạt công bố kế hoạch tổ chức Festival hoa Đà Lạt năm 2022.

Theo đó, lễ hội hoa năm nay có 10 chương trình chính gồm không gian hoa là các tiểu cảnh trên mặt hồ, xung quanh hồ Xuân Hương, đường Lê Đại Hành, Nguyễn Văn Cừ. Trong đó, không gian sắc màu hoa được tổ chức tại công viên Trần Quốc Toản.

Chung kết Hoa hậu trái đất Việt Nam năm 2022 sẽ có mặt trong lễ hội hoa Đà Lạt năm 2022. Ảnh CT

Chung kết Hoa hậu trái đất Việt Nam năm 2022 sẽ có mặt trong lễ hội hoa Đà Lạt năm 2022. Ảnh CT

Chương trình Đại nhạc hội chào mừng Festival hoa Đà Lạt diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên. Cùng với đó là chương trình nghệ thuật “Bảo Lộc - hương trà, sắc tơ” và chung kết Hoa hậu trái đất Việt Nam năm 2022 cũng sẽ có mặt trong lễ hội hoa năm 2022 ở TP Đà Lạt.

Đà Lạt - thành phố ngàn hoa. Ảnh VT

Đà Lạt - thành phố ngàn hoa. Ảnh VT

Theo công bố của UBND TP Đà Lạt, trong khuôn khổ Festival hoa Đà Lạt lần này còn có 10 chương trình hưởng ứng như: hội chợ thương mại quốc tế, phiên chợ rau, hoa Đà Lạt, lễ hội kinh khí cầu, Đà Lạt - du lịch những làng hoa, Carnaval đường phố và chương trình nghệ thuật chào năm mới 2023 diễn ra vào tối 31-12.

Hai năm một lần, Festival hoa Đà Lạt là dịp để tỉnh Lâm Đồng kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh thiên nhiên, cảnh quan và con người Đà Lạt – Lâm Đồng đến với du khách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm