Hoàn cảnh khó khăn, lãnh án nhẹ

Tòa buộc bị cáo Thắng phải bồi thường cho gia đình người bị hại 37 triệu đồng và phải cấp dưỡng nuôi năm người con của người bị hại (100.000 đồng/người/tháng) cho đến 18 tuổi.

Theo hồ sơ, sáng 13-7, Thắng giật mình bởi tiếng súng nổ rồi phát hiện con trâu mạ màu đen của mình bị trúng đạn khiến chân sau bị què. Thắng nghi ngờ anh Lương Văn Huy bắn trâu mình nên cầm dao đến nhà anh hỏi: “Trâu nhà tao có ăn phá gì ruộng nhà mày không mà mày bắn trâu tao què?”. Anh Huy bảo Thắng ăn nói cẩn thận và hai người cãi nhau. Anh Huy cầm chiếc chày gỗ đánh Thắng liền bị Thắng đâm chết.

HĐXX cho rằng bị cáo có hành vi nguy hiểm tước đi mạng sống người khác. Bị cáo không thành khẩn, không ăn năn hối cải, cần phạt nghiêm nhưng xét bị cáo từng tham gia quân ngũ, hoàn cảnh khó khăn nên giảm nhẹ hình phạt.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm