Hơn 2 triệu khách hàng đang được vay vốn giá rẻ

Hội thảo là một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế vùng ĐBSCL MDEC - Hậu Giang 2016. Đồng thời là cơ hội để ngành ngân hàng thảo luận ý kiến từ các địa phương, doanh nghiệp và các chuyên gia, nhà khoa học để ngày càng hoàn thiện các chính sách tín dụng và hoạt động ngân hàng. Qua đó, phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh tế-xã hội của cả khu vực ĐBSCL. 

Trong những năm qua, huy động vốn cho cả khu vực ĐBSCL luôn tăng trưởng cao hơn so với mức tăng trưởng chung của cả nước và chiếm khoảng 7% tổng vốn huy động của nền kinh tế. Đây là nguồn lực quan trọng để thực hiện đầu tư trở lại phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và mọi mặt của đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của vùng.

Đến nay hơn 2 triệu khách hàng đang được vay vốn theo các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ vay đạt 25.972 tỉ đồng, tăng 2,87% so với 31-12-2015, chiếm trên 17,6% tổng dư nợ cho vay toàn quốc của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bên cạnh việc đánh giá kết quả hoạt động tín dụng ngân hàng cho khu vực ĐBSCL, hội thảo còn đưa ra nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh đầu tư tín dụng hơn nữa, phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội cả vùng ĐBSCL.

Ngay tại hội nghị lần này, bảy tổ chức tín dụng tiếp tục cam kết tài trợ vốn cho 73 dự án thuộc các lĩnh vực kinh tế-xã hội vùng ĐBSCL với tổng số tiền cam kết cho vay gần 28.500 tỉ đồng. Trong đó, 16 hợp đồng tín dụng tiêu biểu với số tiền gần 10.000 tỉ đồng sẽ được ký kết tại hội nghị.

Điều này thể hiện quyết tâm của ngành ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng với ĐBSCL trong việc đẩy mạnh cho vay, đầu tư tín dụng để các địa phương khu vực này có điều kiện phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, nâng cao chất lượng giá trị nông sản, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm