(PLO)- Hòn Cau là 1 trong 16 khu bảo tồn biển trong cả nước có trên 34 loài thủy sinh vật quý hiếm và có các rạn san hô nguyên thủy dài hơn 2 km với trên 230 loài.
(PLO)- Là một trong 16 khu bảo tồn biển của quốc gia, một trong 18 vùng nước trồi tốt nhất thế giới ngoài vẻ đẹp đến kinh ngạc, còn là nơi có quần thể san hô, sinh vật biển quý hiếm, nơi lưu giữ những giá trị sinh thái độc đáo và khác biệt của đại dương.
(PLO)- Quyết
định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn
2021-2025 quy định đối với sáu nhóm khai thác, sử dụng khu vực biển.
(PLO)- Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành trên địa bàn tỉnh đưa khách du lịch đến đảo Hòn Cau, tham quan các bãi đẻ của rùa biển không gây ảnh hưởng đến công tác bảo vệ rùa biển và trứng rùa biển tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau.
(PL)- Ngày 6-6, một nguồn tin cho biết Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám đã ký văn bản trả lời Bộ TN&MT liên quan việc nhận chìm 1 triệu m3 vật chất nạo vét của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 (Tuy Phong, Bình Thuận), gần Khu bảo tồn biển Hòn Cau.
(PL)- Tháng 9-2017, người dân cả nước đã thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng khi Chính phủ chỉ đạo dừng việc nhận chìm 1 triệu m3 bùn, cát xuống vùng biển Vĩnh Tân và thay đổi bằng phương án khác phù hợp hơn.
(PLO)- Một giấy phép vận chuyển đặc biệt đóng dấu đỏ
chót được gửi hỏa tốc để đưa hai cá
thể đồi mồi lên xe khách vận chuyển đến Khu bảo tồn biển Hòn Cau, Vĩnh Tân (Tuy Phong, Bình Thuận).
(PLO)- Trong 10 sự kiện nổi bật về môi trường năm 2017 do Bộ Tài nguyên tổ chức, sự kiện thay đổi phương án nhận chìm vật chất ở biển Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận ở vị trí thứ 7.
(PLO)-Không xem xét giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giao diện tích đảo, mặt nước thuộc phạm vi phân khu bảo vệ nghiêm ngặt trong Khu bảo tồn biển Hòn Cau, nơi có bãi giống, bãi đẻ thủy sản cho các tổ chức, cá nhân để triển khai các hoạt động du lịch.
(PLO)- UBND tỉnh Bình Thuận cho biết đã xác định những vị trí sạt lở ven biển có thể tiếp nhận vật chất nạo vét mà không cần phải nhận chìm xuống biển. Và đây là phương án sử dụng vật chất nạo vét phù hợp, khả thi nếu Bộ TN&MT, Chính phủ đồng ý.
(PLO)- Khu bảo tồn biển Hòn Cau có diện tích 12.500 ha, thuộc địa phận xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận được biết đến là hòn đảo nhỏ có vẻ đẹp hoang sơ, đa dạng hệ sinh thái biển. Nơi đây có nhiều bãi biển đẹp, rạn san hô nhiều màu sắc và chủng loại, nhiều loài thủy sinh vật quý hiếm.