Iraq có Tổng thống, Thủ tướng mới sau một năm bất ổn chính trị

(PLO)- Quốc hội Iraq đã bầu ra một Tổng thống mới, mở đường cho việc thành lập một chính phủ mới để kết thúc thời gian bất ổn chính trị ở quốc gia vùng vịnh này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-10, Quốc hội Iraq đã bầu ra Tổng thống mới là ông Abdul Latif Rashid, vị tân Tổng thống nhanh chóng chọn ra Thủ tướng mới, mở đường cho việc chấm dứt một năm bế tắc vì chia rẻ chính trị sâu sắc ở nước này, theo hãng tin AFP.

Quốc hội Iraq đã bầu ông Abdul Latif Rashid, 78 tuổi người Kurd trở thành Tổng thống, thay thế ông Barham Saleh.

Ông Rashid đã giành được 160 phiếu bầu so với 99 phiếu của Tổng thống đương nhiệm Barham Saleh, một quan chức Quốc hội cho biết.

Tổng thống mới đắc cử của Iraq - ông Abdul Latif Rashid tại Quốc hội Iraq ở thủ đô Baghdad (Iraq) ngày 13-10. Ảnh: REUTERS

Tổng thống mới đắc cử của Iraq - ông Abdul Latif Rashid tại Quốc hội Iraq ở thủ đô Baghdad (Iraq) ngày 13-10. Ảnh: REUTERS

Tân Tổng thống Iraq đã nhanh chóng bổ nhiệm chính trị gia Hồi giáo dòng Shiite - ông Mohammed Shia al-Sudani vào vị trí Thủ tướng. Nhiệm vụ đầu tiên của vị thủ tướng mới là hòa giải các phe phái và thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử năm 2021 khiến Iraq rơi vào bế tắc chính trị.

Các nước phương Tây đã hoan nghênh động thái giải quyết bất ổn này.

Theo AFP, ông Sudani có sự hậu thuẫn của các phe phái thân Iran, đã tuyên bố thành lập chính phủ “càng nhanh càng tốt” nhưng phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là đánh bại phe đối lập gồm hàng triệu người ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo đầy quyền lực Moqtada Sadr.

Hồi tháng 7, ông Sudani lần đầu tiên được đề xuất vào vị trí thủ tướng đã gây ra các cuộc biểu tình phản đối của những người trung thành với ông al-Sadr. Những người biểu tình đã tấn công Vùng Xanh, nơi đặt trụ sở của chính phủ và Quốc hội Iraq. Cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh Iraq đã làm nhiều người thương vong.

Hiện ông Sudani có 30 ngày để thành lập chính phủ mới.

Cũng trong ngày 13-10, khi các nhà lập pháp tiến vào quốc hội để tham gia cuộc bầu cử, một loạt 9 quả tên lửa đã được phóng vào khu vực này. Hậu quả là ít nhất 10 người bị thương, bao gồm 6 thành viên an ninh và 4 dân thường, một quan chức an ninh nói với AFP.

Chưa bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm