Iraq triệu đại sứ Iran để phản đối vụ tấn công vào miền bắc, cảnh báo về 'hòa bình của 2 nước'

(PLO)- Bộ Ngoại giao Iraq triệu Đại sứ Iran để phản đối các vụ tấn công của nước láng giềng Iran vào phe ly khai người Kurd ở miền bắc Iraq khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Ngoại giao Iraq ngày 29-9 đã triệu Đại sứ Iran để trao công hàm phản đối các vụ tấn công của Iran vào lực lượng ly khai người Kurd ở miền bắc Iraq khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương, theo hãng tin AP.

Ngày 28-9, các máy bay không người lái (UAV) của Iran đã ném bom vào khu tự trị người Kurd ở thị trấn Koya, tỉnh Erbil, miền bắc Iraq. Mục tiêu của các cuộc tấn công là phe ly khai người Kurd thuộc Đảng Dân chủ Kurdistan (KDPI) - một lực lượng vũ trang cánh tả bị cấm ở Iran.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA ngày 28-9 cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng của Iran đã thực hiện các vụ tấn công bằng tên lửa tấn công chính xác và máy bay không người lái cảm tử.

Khói bốc lên từ trụ sở của Đảng Dân chủ Kurdistan (KDPI) ở ngoại ô thành phố Kirkuk (Iraq) ngày 28-9. Ảnh: REUTERS

Khói bốc lên từ trụ sở của Đảng Dân chủ Kurdistan (KDPI) ở ngoại ô thành phố Kirkuk (Iraq) ngày 28-9. Ảnh: REUTERS

Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh những cuộc biểu tình ở Iran tiếp tục bùng phát mạnh mẽ sau cái chết của một phụ nữ người Kurd, tên Mahsa Amini, 22 tuổi bị cảnh sát đạo đức Iran bắt giữ.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 26-9 cho biết các cuộc tấn công của Iran là để đáp lại việc phe ly khai hỗ trợ cho các cuộc biểu tình ở Iran, cũng như nỗ lực buôn lậu vũ khí của phe ly khai.

Bộ Ngoại giao Iraq cho biết dân thường nằm trong số những người thiệt mạng và nói thêm rằng chính phủ Iraq lên án “tội ác này vì nó thể hiện việc tiếp tục xâm phạm chủ quyền Iraq của các lực lượng Iran”.

Bộ Ngoại giao Iraq cũng cảnh báo về những hậu quả đối với “hòa bình của hai nước cũng như an ninh và ổn định của khu vực”.

Các cơ quan của Liên Hợp Quốc, Mỹ, Đức và Anh đều lên án các cuộc tấn công của Iran.

Phái bộ LHQ Hỗ trợ Iraq ngày 28-9 cho biết trên Twitter rằng “Iraq không thể bị coi là ‘sân sau’ của khu vực, nơi các nước láng giềng thường xuyên vi phạm chủ quyền mà không bị trừng phạt”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm